Hàng ngàn khán giả chen chúc cổ vũ giải bóng chuyền nam Thanh niên Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
24/04/2022 21:57 GMT+7

Hàng ngàn khán giả đã chen chúc nhau tại quảng trường sân bóng bãi biển khu du lịch Xuân Thành, huyện Nghi Xuân để xem 25 trận đấu sôi nổi hào hứng của giải vô địch bóng chuyền nam Thanh niên Hà Tĩnh lần thứ 20 năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 24 và 25.4.

Hết sức thú vị khi giải bóng chuyền nam Thanh niên của tỉnh thi đấu ngay sát bãi biển huyện Nghi Xuân không chỉ thu hút lượng lớn VĐV, cổ động viên của 18 đội tham gia mà còn là cơ hội kích cầu du lịch khi du khách khắp nơi đổ về rất đông, vừa để theo dõi giải đồng thời cũng là dịp khám phá, nghĩ dưỡng tại vùng đất đang phát triển này. Trong 2 ngày diễn ra giải, lượng người xem lúc nào cũng đông nghịt, tính ra hơn cả ngàn lượt người có mặt. Nhiều người chen chúc nhau để tìm vị trí tốt để xem, cổ vũ hết mình và rất hài lòng với màn cống hiến sôi nổi, kịch tính và không ít bất ngờ của các đội.

Khán giả rất đông xem các trận bóng chuyền nam Hà Tĩnh

Phạm Đức

Được biết giải đấu này không chỉ là hoạt động truyền thống hàng năm được Tỉnh đoàn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và UBND huyện Nghi Xuân phối hợp tổ chức, năm nay đã là lần thứ 20 mà còn có ý nghĩa chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đoàn TNCS tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18 và khai trương mùa du lịch biển 2022. Một giải đấu mà đông đảo người xem cho rằng được tổ chức rất quy mô, bài bản và mang lại bầu không khí rộn ràng, từ đó các đội tập trung tranh tài, thi đấu với nỗ lực và quyết tâm cao nhất mang lại chất lượng chuyên môn không thua gì những trận đấu đỉnh cao ở cấp độ quốc gia.

Trận đấu nào cũng thu hút người xem rất đông

Phạm Đức

Ông Nguyễn Phong Vũ, cán bộ chuyên môn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, thành viên BTC giải cho biết: “Giải đấu đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi bóng chuyền Hà Tĩnh đang có sự phát triển tốt thời gian gần đây. Nhờ được đầu tư, phát triển một cách bài bản, bóng chuyền Hà Tĩnh từ một đội không có thứ hạng ở giải bóng chuyền hạng A hơn 10 năm trước, nay đã trở thành một trong những gương mặt mạnh của làng bóng chuyền Việt Nam. Đặc biệt, với lực lượng VĐV trẻ, giàu nhiệt huyết, bóng chuyền Hà Tĩnh đã lọt vào vị trí 4 đội mạnh nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2021 và lần đầu tiên giành quyền vào vòng chung kết giải bóng chuyền tranh Cup Hùng Vương. Điều đó đã kích thích sự chú ý của khán giả nên lượng người xem tăng vọt. Bên cạnh đó trình độ chuyên môn của các đội không có sự cách biệt lớn, nên nhiều cuộc so tài thực sự hào hứng và gay cấn”.

Chị Nguyễn Ny Hương, Phó bí thư Tỉnh Đoàn (phải) trao giải cho đội hạng nhì

Phạm Đức

Chiều ngày 24.4, trận đấu cuối cùng của giải đã diễn ra gay cấn giữa đội tuyển bóng chuyền Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh và đội tuyển bóng chuyền huyện Nghi Xuân. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền huyện Nghi Xuân đã giành được chiến thắng đầy thuyết phục, qua đó đăng quang chức vô địch của giải đấu. Xếp phía sau lần lượt là đội tuyển bóng chuyền huyện Đức Thọ giành giải nhì và giải ba thuộc về đội tuyển huyện Kỳ Anh và Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Giải đã khép lại trong bầu không khí rộn ràng càng hứa hẹn bóng chuyền sẽ còn phát triển tốt hơn nữa tại Hà Tĩnh.

Các đại biểu trao giải và chúc mừng đội giành ngôi vô địch là huyện Nghi Xuân

Phạm Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.