Hàng vạn người Ý biểu tình nói 'không' với xung đột ở Ukraine

08/11/2022 08:29 GMT+7

Hàng vạn người Ý đã xuống đường tuần hành ở Rome để kêu gọi hòa bình ở Ukraine và thúc giục chính phủ Ý ngừng đổ vũ khí vào xung đột này .

Nước Ý - một thành viên sáng lập khối NATO - đã hỗ trợ Ukraine từ đầu cuộc xung đột, bao gồm việc cung cấp vũ khí. Thủ tướng mới của Ý, bà Giorgia Meloni, hứa chính phủ sẽ sớm gửi thêm vũ khí cho Kyiv.

Tuy nhiên, các đồng minh của bà Meloni là cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi và cựu Phó thủ tướng Matteo Salvini không rõ ràng về vấn đề này, do từng có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một số chính trị gia khác, trong đó có cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, lại cho rằng Ý nên nỗ lực thúc đẩy đàm phán.

Cảnh sát nói với truyền thông Ý rằng cuộc biểu tình có khoảng 30.000 người tham gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.