Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 255, Mỹ muốn Ukraine để ngỏ cửa cho hòa đàm, Iran thừa nhận có bán UAV

06/11/2022 22:40 GMT+7

Theo The New York Times, chính quyền thủ đô Kyiv (Ukraine) đã bắt đầu lập kế hoạch sơ tán 3 triệu cư dân tại đây trong trường hợp nơi đây bị mất điện hoàn toàn .

Đợt tập kích rộng khắp của quân đội Nga đã làm thiệt hại hơn 40% cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu của Ukraine. Chính quyền Kyiv đã lập hơn 1.000 điểm sưởi ấm trên khắp thành phố, trong khi đội ngũ nhân viên điện lực đang nỗ lực sửa chữa các trạm điện.

Hôm 5.11, công ty năng lượng quốc gia Ukraine cho biết sẽ tiếp tục áp dụng cắt điện luân phiên trên khắp 7 vùng toàn quốc để đảm bảo lưới điện không bị sụp hoàn toàn khi mùa đông khắc nghiện đang đến gần.

Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, hôm 5.11 kêu gọi thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV), tên lửa của Iran. Ông cho rằng việc áp đặt cấm vận Iran là không cần thiết nữa.

Kyiv và phương Tây trong thời gian qua đã nhiều lần cáo buộc Iran cung cấp các loại thiết bị bay không người lái mà Nga dùng để tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine. Phương Tây gần đây cũng cáo buộc Iran chuẩn bị chuyển cho Nga thêm 1.000 vũ khí, trong đó có nhiều tên lửa và máy bay không người lái.

Trong bài phát biểu tối 5.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích tuyên bố của Iran rằng Tehran chỉ cấp một số lượng nhỏ UAV cho Nga vài tháng trước chiến sự.

Ông nói: “Hôm nay, đã có các thông điệp từ đại diện chính thức của Iran. Họ quyết định thừa nhận đã cung cấp UAV cho Nga, nhưng họ không nói đúng sự thật. Chúng tôi bắn rơi ít nhất 10 UAV Iran mỗi ngày nhưng Tehran tuyên bố chỉ bán cho Nga số lượng nhỏ những vũ khí này và trước chiến dịch quân sự của Nga. Chúng tôi biết chắc chắn rằng những người đào tạo Iran đang hướng dẫn quân Nga cách sử dụng UAV và Tehran đang im lặng về việc này”.

Trong bản đánh giá tình hình mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng Iran có thể đang yêu cầu Nga hỗ trợ chương trình hạt nhân của mình để đổi lại việc cung cấp thiết bị bay tự sát.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 6.11.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.