Hành trình ấn tượng từ một nhân viên trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

11/10/2022 11:51 GMT+7

Đó là nội dung cuốn sách ảnh Nguyễn Dy Niên nửa thế kỷ hoạt động ngoại giao do NXB Thế giới phát hành (2022).

Cuốn sách mang đến cho bạn đọc một góc nhìn sinh động về thân thế và sự nghiệp hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Dy Niên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao với nhiều hình ảnh và tư liệu phong phú.

Sau 52 năm liên tục phục vụ trong ngành ngoại giao, nghỉ hưu từ năm 2006, ông tự đặt cho mình hai việc quan trọng, trong đó có viết hồi ký. Nhưng dự định của ông gặp nhiều trở ngại mà trở ngại lớn nhất là sức khỏe. Ở tuổi 87, ông nhận thấy quỹ thời gian không còn nhiều nên cần làm điều gì đó để ghi lại quãng đời hoạt động của mình trong suốt hơn nửa thế kỷ. Được sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình, cuốn sách ảnh này ra đời.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên

t.l

Ông Nguyễn Dy Niên sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo đông con. Người thân của ông kể lại: kỳ thi tốt nghiệp tiểu học năm 1948, Nguyễn Dy Niên đậu thủ khoa tỉnh Thanh Hóa. Hôm trao phần thưởng của Ủy viên Thường trực Quốc hội Tôn Quang Phiệt, vị đại diện Ủy ban tỉnh Thanh Hóa đã phải nghẹn lại khi thấy cậu học sinh chân đất với cái quần cộc và áo cũng chẳng lành bước lên bục nhận thưởng.

Trải qua rèn luyện, phấn đấu không ngừng Nguyễn Dy Niên đã trở thành người đứng đầu ngành Ngoại giao của nước ta. 52 năm công tác trong ngành Ngoại giao, ông trải qua nhiều chức vụ từ trợ lý Vụ trưởng, Vụ phó, Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng, Đại biện Lâm thời, Chánh Văn phòng Bộ, Trợ lý Bộ trưởng, Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (2.2000 – 6.2006).

Đại sứ Trần Tam Giáp bình luận, rất hiếm thấy một chính khách dù ở Việt Nam hay trên thế giới, người đứng đầu ngành ngoại giao lại quan tâm nhiều đến vấn đề văn hóa như nguyên Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên.

Trong những năm ông phụ trách Ủy ban Quốc gia UNESCO, tổ chức văn hóa thế giới này đã công nhận Quần thể di tích Cố đô Huế là di tích lịch sử đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới; tiếp đó là Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn; Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là những di sản thiên nhiên, và Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì Hòa bình”.

Sách ảnh Nguyễn Dy Niên nửa thế kỷ hoạt động ngoại giao

K.M.S

Cuốn sách cho thấy dấu ấn quan trọng của ông Nguyễn Dy Niên khi được Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam, ông đã có công lớn trong việc UNESCO năm 1987 vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc - Nhà văn hóa kiệt xuất”. Đặc biệt, ông còn là người đầu tiên tổng kết Tư tưởng Hồ Chí Minh về lĩnh vực ngoại giao thành một hệ thống Tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh mang đặc trưng Việt Nam và vận dụng có hiệu quả trong hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước.

Ông Nguyễn Dy Niên sinh năm 1935 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Ông được bầu vào BCH Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa XI; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh...

“Qua cuốn sách, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về một nhà ngoại giao trí tuệ và bản lĩnh, người đã có những đóng góp quan trọng vào việc triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI. Không chỉ xuất sắc trong hoạt động thực tiễn, đồng chí Nguyễn Dy Niên còn rất tâm huyết với nghiên cứu lý luận, để lại dấu ấn qua công trình tổng kết một cách hệ thống Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh”.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.