HLV CLB Viettel nhận trách nhiệm về thất bại trên sân Thanh Hóa

31/07/2022 20:54 GMT+7

Sau trận thua trên sân Thanh Hóa , HLV Bae Ji-won của nhà đương kim vô địch Viettel đã nhận trách nhiệm về mình, dù bàn thua là do học trò của ông phản lưới nhà.

Chiều 31.7, đội Thanh Hóa tiếp đón nhà đương kim vô địch Viettel trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng 10 V-League 2022.

Sau tiếng còi khai cuộc, Viettel đã thể hiện ngay bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, khi làm chủ thế trận và giữ bóng nhiều hơn trước chủ nhà Thanh Hóa.

Thanh Hóa bất ngờ có điểm khi tiếp đón nhà đương kim vô địch Viettel

Minh Hoàng

Trong 45 phút thi đấu chính thức của hiệp 1, cả 2 đội đều có những cơ hội mười mươi, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Và phải đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Thanh Hóa bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số nhờ pha phản lưới nhà của cầu thủ đội Viettel.

Bước sang hiệp 2, HLV Bae Ji-won tung Hoàng Đức vào sân nhằm gia tăng sự hỗ trợ cho hàng công. Nhưng nhà đương kim vô địch không thể có bàn thắng gỡ hòa, đành chấp nhận rời sân Thanh Hóa mà không có điểm nào.

Sau trận thua, HLV Bae Ji-won đã nhận trách nhiệm về bản thân mình và cho hay: "Trong trận đấu, những tình huống sơ hở như này phải chấp nhận. Còn đội đã nỗ lực hết mình rồi. Tuy trận hôm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương hoặc vì lý do khác phải nghỉ, nhưng thua là trách nhiệm của tôi".

HLV Bae Ji-won trả lời báo chí sau trận đấu

Minh Hải

Khi nói những khó khăn về lực lượng do có nhiều cầu thủ phải vắng mặt vì nhiễm Covid-19, HLV Bae Ji-won cho biết, khó khăn về mặt lực lượng luôn là thử thách của HLV phải gặp trong quá trình huấn luyện.

"Với tôi, việc thiếu hụt lực lượng thì là việc mà một HLV khi làm nghề phải chấp nhận, vì không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Viettel lúc nào cũng có khát khao chiến thắng, giờ nhiệm vụ của tôi là cần thêm thời gian để huấn luyện cùng đội. Và sắp tới, chắc chắn khâu ghi bàn của chúng tôi phải cải thiện, còn toàn đội đã nỗ lực rồi", HLV Bae Ji-won cho hay.

Còn HLV Petrovic trước khi trả lời báo chí đã "nói đỡ" cho trợ lý Svetislav Tanasijevic, vì hành động có phần quá khích và bị phạt thẻ vàng trong trận đấu.

Tiếp đó, HLV Petrovic bày tỏ hài lòng, khi các học trò của ông giành chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Viettel. "Đây là trận đấu số 1 của tôi, là trận đấu đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng với toàn đội. Mặc dù trận đấu này chúng tôi đang có 8 cầu thủ chấn thương, nhưng các cầu thủ vào sân hôm nay đã thể hiện tất cả những gì họ có, từ chiến thuật đến lối chơi đều hết mình", HLV Petrovic nói.

Đánh giá về trận đấu, HLV Petrovic cho rằng: "Chúng tôi có thể thắng cách biệt, có nhiều cơ hội để ghi bàn. Đặc biệt, hôm nay chúng tôi có cả cầu thủ mới 17 tuổi vào sân, lần đầu tiên bạn ấy được chơi. Đây là những bạn từng bước một thay thế đội hình chúng tôi trong tương lai".

HLV Petrovic bày tỏ hài lòng sau chiến thắng trước nhà đương kim vô địch Viettel

Minh Hải

Đánh giá về Quốc Phương, HLV Petrovic khen ngợi học trò của mình rằng: "Cậu ấy được đào tạo từ 10 tuổi, cậu ấy biết chơi bóng như thế nào từ rất sớm. Và không phải trận ngày hôm nay, mà 3 trận gần đây nhất cậu ấy chơi rất xuất sắc".

Nói về tương lai, HLV Petrovic cho biết đội Thanh Hóa cần cải thiện thêm, bổ sung lực lượng, vì hiện đang có nhiều cầu thủ chấn thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.