HLV Viettel lần đầu tiết lộ cơ hội xuất ngoại của Hoàng Đức và Quang Hải

03/04/2022 18:14 GMT+7

19 giờ 15 ngày 4.4, với tư cách đội chủ nhà, Viettel sẽ tiếp Hà Nội FC trận bù vòng 2 V-League 2022 tại sân Hàng Đẫy. HLV Trương Việt Hoàng thiếu vắng 2 nhân tố quan trọng ở hàng thủ.

Sau 4 vòng tại V-League 2022, Viettel mới đấu 3 vòng vì trận vòng 2 bị hoãn do đội Hà Nội không đủ nhân sự đăng ký vì vướng Covid-19. Thành tích của đội bóng áo lính khá khả quan khi có được 7 điểm, sau 2 trận thắng, 1 trận hòa và dĩ nhiên, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng muốn đánh bại kỳ phùng địch thủ Hà Nội FC vào ngày 4.4.

Hữu Thắng (giữa) - cầu thủ của U.23 Việt Nam

THÁI NINH

Hữu Thắng phải băng bó lúc đầu buổi tập nhưng không có vấn đề gì lớn

THÁI NINH

HLV Trương Việt Hoàng chia sẻ: “Đội khách rất mạnh nhưng chúng tôi không lo ngại vì đã có sự chuẩn bị rất kỹ. Khi mới thăng hạng V-League, Viettel gặp khó khi đối mặt đội Hà Nội nhưng 2 mùa qua, chúng tôi thi đấu ngang ngửa với họ. Cùng là đại diện thủ đô nên cuộc chạm trán giữa Viettel và Hà Nội luôn căng thẳng. Đội nào cũng muốn khẳng định mình mới là đội bóng số 1 thủ đô. Cầu thủ máu lửa hơn khi thi đấu.

Chúng tôi chỉ có 1 chút vấn đề khi 1 số cầu thủ lên tập trung đội tuyển và U.23 Việt Nam nên thời gian lắp ghép đội hình khá ngắn. Ngày 1.4, họ mới tập luyện cùng đội. Rất đáng tiếc khi Viettel trận đấu bù lại thiếu Bùi Tiến Dũng vì vẫn chưa khỏi chấn thương, cậu ấy mới tập trở lại ngày 2.4. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh cũng dính chấn thương, chắc chắn không thi đấu. Tuy nhiên, điều đó không làm vơi đi khát vọng chiến thắng của Viettel”.

Thanh Bình (phải) được HLV Viettel khen ngợi

THÁI NINH

Bác sĩ Kim Kwang-je và Danh Trung tập riêng

THÁI NINH

Nhắc đến trung vệ Quế Ngọc Hải, HLV Trương Việt Hoàng nói: “Đúng là rất tiếc khi phải chia tay cậu ấy và Hải đã trở về cống hiến cho đội bóng quê hương. Nhưng Viettel tin dùng cầu thủ trẻ. Thanh Bình, Đức Chiến đảm đương chỗ trống mà Ngọc Hải để lại. Chuyên môn của các cầu thủ trẻ khá tốt, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi mà nếu được thi đấu thường xuyên, khả năng phát triển sẽ rất khả quan. Như Thanh Bình chẳng hạn, khi khoác áo đội tuyển, chưa thi đấu nhiều vì hệ thống phòng ngự của tuyển luôn có Tiến Dũng, Ngọc Hải chơi rất ổn định. Việc có suất chính là rất khó, nhưng khi được trao cơ hội, Thanh Bình đã đã biết nắm bắt. Trận Nhật Bản, cậu ấy chơi tốt rất, còn ghi bàn mở tỷ số. Thật đáng mừng cho Viettel.

Ngoài sân chơi quốc nội, Viettel còn hướng tới AFC Cup. Năm nay, Viettel cùng bảng với các đội của Singapore, Lào, Cam – đối thủ khá ngang tầm với Viettel nên mục tiêu của chúng tôi là vào sâu càng tốt. Sẽ phải chắt chiu cơ hội”.

Quả bóng vàng Việt Nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức

THÁI NINH

Viettel tập chiều 3.4 tại sân Hàng Đẫy

THÁI NINH

Khi được hỏi về Quang Hải Hoàng Đức, HLV Trương Việt Hoàng nói rõ quan điểm: “Hà Nội FC có giảm sức mạnh hay không khi sau này thiếu vắng Quang Hải thì chúng ta chưa thể biết được. Khi Quang Hải ra nước ngoài, sẽ có người thay thế ví dụ như Hai Long hay Tuấn Hải đang đạt phong độ cao. Đội Hà Nội đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ và sẽ cho cầu thủ khác ra đi để phát triển sự nghiệp.

Còn Hoàng Đức, ngay từ lúc khi còn là cầu thủ trẻ đã có chuyên môn tốt, nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật ổn định. Khi thi đấu đỉnh cao, cầu thủ tích lũy được nhiều kinh nghiệm, vỡ ra được nhiều điều. Nhờ được thi đấu liên tục mà Đức phát huy được ưu điểm, khắc phục khuyết điểm và tiến bộ nhiều trong 2 năm vừa qua. - Nếu Hoàng Đức xuất ngoại, tôi nghĩ cậu ấy nên sang Nhật Bản hay Hàn Quốc vì 2 quốc gia có nền bóng đá hàng đầu châu Á này khá tương đồng với cầu thủ Việt Nam.

Tôi cũng chưa rõ Hoàng Đức có thi đấu tại SEA Games 31 hay không nhưng nếu Đức được ông Park lựa chọn cho 1 trong 3 suất trên 23 tuổi thì đó là tính toán của ban huấn luyện đội tuyển. Viettel cũng thấy vinh dự và cũng không ảnh hưởng đến CLB”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.