Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ thẩm tra gia cảnh thí sinh để chọn người đăng quang

P.C.Tùng
P.C.Tùng
02/12/2022 15:13 GMT+7

Sáng 2.12, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã tổ chức buổi họp báo thông tin về những điểm đặc biệt, mới lạ ở vòng chung kết. Tại họp báo, top 35 thí sinh cũng đã có màn ra mắt ấn tượng với giới truyền thông.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 là Báo Tiền Phong và Công ty Sen Vàng cho biết thông thường các cuộc thi sắc đẹp sẽ diễn ra các phần thi theo trình tự: áo dài, áo tắm, dạ hội, ứng xử. Tuy nhiên, trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay, phần thi áo tắm sẽ diễn ra sau phần thi trang phục dạ hội. Như vậy không phải tất cả thí sinh top 35 đều thi áo tắm, và đây là điểm mới của cuộc thi năm nay. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 - cho biết thời lượng cuộc thi năm nay sẽ được tiết giảm, rút ngắn thời gian còn khoảng 3 tiếng.

Không khí họp báo Hoa hậu Việt Nam 2022 sáng 2.12 tại TP.HCM

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Bà Phạm Kim Dung - CEO Sen Vàng, Phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong

Trước câu hỏi: "Ban tổ chức, ban giám khảo làm thế nào để thẩm tra, tìm hiểu lịch sử của top 35 để tìm ra thí sinh xứng đáng với ngôi vị cao nhất? Những thí sinh có hồ sơ chưa tốt sẽ xử lý như thế nào và có ảnh hưởng gì đến kết quả chung cuộc?", nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết: "Ban tổ chức có bộ phận chuyên môn, trong cuộc thi cũng có sự tham gia của các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, phóng viên của Báo Tiền Phong có nghiệp vụ để thẩm tra tốt. Chúng tôi khá dày công trong việc thẩm tra thí sinh dựa trên hồ sơ thí sinh cung cấp, gặp gỡ người quen biết, gia đình, nhà trường, cơ sở Đoàn… để có thông tin đầy đủ về lịch sử bản thân mỗi thí sinh. Nếu có vấn đề đặc biệt, chúng tôi sẽ gặp gỡ thí sinh để trao đổi. Những ưu nhược điểm trong lịch sử bản thân thí sinh phần nào hình thành nên giá trị, hình ảnh cuối cùng của mỗi thí sinh trong mắt ban tổ chức, ban giám khảo để đặt các bạn đúng với vị trí xứng đáng có được".

Bà Phạm Kim Dung – Phó trưởng ban tổ chức khẳng định: “Các cuộc thi của chúng tôi không có mua bán giải hay những điều tiêu cực nào”. Bên cạnh đó, bà cho rằng các người đẹp sau đăng quang sẽ có kế hoạch cụ thể về việc ra đấu trường sắc đẹp quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới cũng như thực hiện những sứ mệnh khác của một hoa hậu.

Top 35 Hoa hậu Việt Nam 2022 ra mắt

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 ra mắt báo giới sáng 2.12 tại TP.HCM

sen vàng

Khoe khả năng trình diễn catwalk tại buổi họp báo, top 35 được Trưởng ban tổ chức – ông Lê Xuân Sơn đánh giá đã trưởng thành, xinh đẹp hơn rất nhiều sau một thời gian bước vào ngôi nhà chung của Hoa hậu Việt Nam. Đáng chú ý, buổi họp báo còn nhận được sự quan tâm của mọi người khi ban tổ chức quyết định công bố top 3 đề cử Người đẹp Tài năng gồm: Trần Gia Hân (SBD: 081) với tiết mục độc tấu violon Triệu đóa hoa hồng, Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD: 166) với tiết mục hát Mẹ tôi và Hoàng Hương Giang (SBD: 177) với tiết mục múa Kẽo cà kẽo kẹt. Trước đó vào ngày 21.11, hơn 30 thí sinh đã trải qua phần thi thể hiện tài năng với những phần trình diễn đa dạng và đầy màu sắc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc

sen vàng

Ngay sau đêm chung khảo toàn quốc, Top 35 thí sinh trụ lại bắt đầu chương trình của vòng thi cuối cùng này với một loạt sự kiện quan trọng của cuộc thi Người đẹp Nhân ái. Nói thêm về Người đẹp Nhân ái, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cho biết đây là phần ý nghĩa và nhân văn, giúp các thí sinh có cơ hội giới thiệu và thực hiện dự án nhân ái, từ đó mang đến nhiều giá trị cho những người cần giúp đỡ. Ngoài ra, theo Hoa hậu Việt Nam 2022, đây cũng là nền tảng để thí sinh thực hiện những dự án riêng sau khi rời cuộc thi.

Bên cạnh đó, các thí sinh tham gia các sinh hoạt nghiệp vụ và luyện tập được hướng dẫn bởi các thành viên BTC và Dàn huấn luyện viên chuyên môn; đồng thời bước vào 3 cuộc thi thành phần là Người đẹp Biển, Người đẹp Thể ThaoNgười đẹp Truyền thông (thông qua hình thức Đối mặtHead to Head). Các cuộc thi này sẽ được trình diễn ra trước công chúng qua một trong các hình thức truyền hình trực tiếp, trực tuyến hoặc ghi hình phát lại.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Á hậu Phương Nhi

Á hậu Ngọc Thảo

Á hậu Kiều Loan và Vũ Mạnh Cường làm MC buổi họp báo

sen vàng

Dự kiến vòng chung kết sẽ còn có một sự kiện truyền thông nữa vào ngày 16.12 để công bố những vật phẩm đăng quang gồm vương miện, ghế, quyền trượng. Ban giám khảo cuộc thi gồm: nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban Giám khảo; nhà thơ Trần Hữu Việt - Trưởng ban nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, Phó trưởng ban giám khảo; diễn viên Xuân Bắc - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Phó trưởng ban giám khảo; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; Á hậu Nguyễn Thụy Vân; Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Đêm chung kết toàn quốc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 23.12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.