Học sinh 'làm quen' trường, chuẩn bị học trực tiếp

Bích Thanh
Bích Thanh
11/12/2021 06:00 GMT+7

Hôm qua (10.12), học sinh lớp 9 và lớp 12 của TP.HCM đã đến trường hoặc học trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, chuẩn bị cho việc trở lại trường chính thức vào ngày 13.12.

Theo kế hoạch, từ ngày 13 - 25.12 chỉ thí điểm tổ chức học tập trực tiếp cho học sinh (HS) khối lớp 9 và 12 ở những trường đủ điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch. Sau thời gian nói trên, Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Y tế cùng các quận huyện tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp toàn TP từ ngày 3.1.2022.

Thầy cô háo hức mở cửa trường đón học sinh sau “kỳ nghỉ” dài vì Covid-19

Học sinh đến trường nhiều hơn khảo sát

Hào hứng trở lại trường học sau hơn 3 tháng ở nhà học trực tuyến, HS Nguyễn Bảo Nhi, lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), chia sẻ: “Mấy tháng nay, dù hằng ngày đều học trực tuyến nhưng chỉ nhìn thấy thầy cô và các bạn qua hình ảnh camera nên cả lớp em tối qua đều vui mừng chuẩn bị cho buổi sáng đầu tiên đến trường. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã nhắc nhở trước rằng các con sẽ vui mừng gặp mặt nhưng đừng quên nguyên tắc 5K nhé. Mình phải chú ý bảo vệ sức khỏe cho bản thân và bạn bè”.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hồng Bàng (Q.5, TP.HCM) rửa tay sát khuẩn theo quy định trước khi vào trường học sáng qua (10.12)

ĐÀO NGỌC THẠCH

Bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, cho biết: “Nhà trường có tổng số 269 HS lớp 9 thì có khoảng 90% HS đến trường vào ngày hôm qua, cao hơn con số nhà trường thăm dò trước đó khoảng 10%.

Và để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho việc đón HS trở lại trường học trực tiếp, nhà trường đã tổ chức tập huấn thật kỹ cho giáo viên (GV).

Cũng chọn hình thức sinh hoạt trực tiếp nên Trường THPT Nguyễn Du (Q.10) đã thông báo đến 555 HS lớp 12 đến trường lần lượt từ lúc 7 giờ. Nhà trường bố trí ở 3 cổng 3 máy đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn theo công nghệ cảm ứng. Theo thống kê của Trường THPT Nguyễn Du, tỷ lệ HS đến trường ngày đầu tiên đạt gần 93%.

GV chủ nhiệm sinh hoạt, thông báo và hướng dẫn những quy định cụ thể về phòng, chống dịch cho HS khi học trực tiếp, đặc biệt lưu ý HS nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K, sử dụng khẩu trang đúng cách…

Sau khi hoàn tất việc đón HS trở lại trường vào sáng qua, ông Trần Văn Luyện, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng (Q.5), tỏ ra khá phấn khởi,

cho hay: “Những ngày trước, nhà trường thăm dò thì có khoảng 60% phụ huynh HS đồng ý cho con em trở lại trường học trực tiếp nhưng thực tế đã có 745 HS đến trường, chiếm khoảng 92%. HS rất hào hứng và vui vẻ cho lần trở lại này”. Vì vậy, ông Luyện nói thêm, nhà trường phải nhắc nhở GV sinh hoạt với HS thật kỹ về nguyên tắc phòng dịch để các em đi học sao cho an toàn nhất.

Không để học sinh đến trường trong hoang mang, lo sợ

Để kiểm soát dịch Covid-19 khi tổ chức cho HS lớp 9, 12 đến trường học trực tiếp, các trường xây dựng phương án cụ thể, vừa an toàn vừa phòng tránh hoang mang, lo sợ.

Theo yêu cầu của Sở GD-ĐT cũng như Sở Y tế, mỗi trường phải dựa trên tình hình thực tế và bộ tiêu chí đánh giá an toàn với dịch Covid-19…, xây dựng phương án tổ chức cụ thể. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD Q.Bình Tân, cho biết trước khi đón HS lớp 9 đi học trở lại, quận thành lập các đoàn kiểm tra và thẩm định phương án tổ chức học trực tiếp của 14 trường THCS. Mỗi trường xây dựng linh hoạt phương án dạy học trực tiếp, trực tuyến ngay khi cần ứng phó.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tạo (Q.Bình Tân), thông tin với lớp 5 và 9, mỗi lớp sĩ số trung bình khoảng 52 HS nên khi thực hiện yêu cầu về giãn cách, trường chủ động tổ chức tại 5 phòng chức năng, vừa đảm bảo khoảng cách và bố trí HS di chuyển theo 5 cầu thang riêng biệt cho từng lớp.

Bà Hồng Châu cho hay ít nhất trong thời gian 2 tuần đầu tiên, HS sẽ chỉ học trực tiếp 1 buổi tại trường, buổi thứ 2 sẽ duy trì hình thức học trực tuyến.

Ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), xác định các khu vực như phòng học, phòng chức năng, căn tin, các vị trí tay nắm cửa, cầu thang... là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nên sẽ tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn. Trong 2 tuần thực hiện thí điểm, trường phân bố 7 lớp 9 học tại những dãy phòng học riêng biệt, có phòng dự phòng để kịp thời xử lý các ca nghi nhiễm.

Việt Nam đã tiếp nhận hơn 156,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Xây dựng bộ tiêu chí đặc thù

Ngoài việc bố trí sơ đồ phòng học, vị trí chỗ ngồi của HS đảm bảo khoảng cách theo yêu cầu của y tế thì bà Lê Thị Hồng Anh, Hiệu phó Trường THPT Võ Văn Kiệt (Q.8), cho hay trường xây dựng bộ công cụ nhận biết và cách thức ứng xử khi HS hoặc các thành viên trong trường có dấu hiệu nhiễm Covid-19 tại trường học. Ở bộ công cụ này, nhà trường chú trọng phối hợp với y tế dự phòng địa phương thành lập đường dây nóng cung cấp thông tin để GV, HS, nhất là phụ huynh có thông tin đối ứng kịp thời khi có ca nghi nhiễm nhằm ổn định tinh thần, tránh gây tâm lý hoang mang.

Cũng để kiểm soát dịch Covid-19 và đảm bảo an toàn cho HS đến trường, bà Đặng Thị Thúy Ái, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11), kêu gọi sự phối hợp của phụ huynh. Yêu cầu phụ huynh hoặc người đưa đón không vào khuôn viên trường học, đo thân nhiệt, khai báo y tế một cách khoa học và kiểm soát ngay từ cổng trường để hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần.

Không nhất thiết phải mặc đồ bảo hộ trong trường

Về phía chuyên môn y tế, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), nhấn mạnh các trường phải cụ thể hóa theo đặc thù của trường để xây dựng phương án đón HS trở lại một cách phù hợp để không bị động, lúng túng. Các tình huống phát sinh được đặt ra nhằm bóc tách F0, hạn chế thấp nhất việc lây lan, đồng thời hạn chế gián đoạn việc học trong nhà trường. Trong nhiều tình huống phát sinh, không nhất thiết cán bộ, GV, nhân viên phải mặc đồ bảo hộ trong trường, tránh gây hoang mang cho HS.

Còn ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM, khẳng định HS chưa tiêm vắc xin sẽ vẫn được tham gia học tập trực tiếp. Chỉ khác là khi xử lý các tình huống xảy ra với yếu tố dịch tễ thì HS chưa tiêm vắc xin và đã tiêm vắc xin sẽ có quy trình xử lý khác nhau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.