Học sinh Thanh Hóa được nghỉ Tết Nguyên đán mấy ngày?

22/12/2022 10:20 GMT+7

Học sinh tỉnh Thanh Hóa sẽ được nghỉ tết Nguyên đán 2023 từ ngày 18 - 29.1, tức từ 27 tháng chạp đến hết 8 tháng giêng.

Ngày 22.12, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Thanh Hóa, đơn vị này vừa có văn bản hướng dẫn về việc nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023 đối với học sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

Học sinh tỉnh Thanh Hóa được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18 - 29.1.2023

Minh hải

Theo đó, học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 18 - 29.1, tức từ 27 tháng Chạp đến hết 8 tháng giêng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành giáo dục thì nghỉ tết Nguyên đán 2023 từ ngày 20 - 26.1 (tức từ ngày 29 tháng chạp đến hết mùng 5 tết).

Đối với lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023, các đơn vị, trường học có lịch nghỉ cố định thứ bảy hằng tuần thì học sinh, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục nghỉ liên tục từ 31.12.2022 đến hết 2.1.2023; đối với các đơn vị, trường học không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy thì nghỉ từ 1 - 2.1.2023.

Sở GD-ĐT Thanh Hóa cũng yêu cầu phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trong thời gian nghỉ tết tham gia tích cực vào các hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nhà giáo lão thành… Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, trợ giúp đối với cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền đến học sinh thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; không tham gia đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không chơi cờ bạc và các tệ nạn xã hội; không thực hiện vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ các loại hoặc chơi các trò chơi nguy hiểm khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.