Học sinh TP.Hải Dương trở lại trường từ 6.12

Lê Tân
Lê Tân
05/12/2021 12:34 GMT+7

Do kiểm soát được dịch, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho học sinh trở lại trường từ ngày mai 6.12.

Ngày 5.12, UBND TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã có văn bản chỉ đạo việc cho học sinh đi học trở lại trường.

TP.Hải Dương cho học sinh trở lại trường từ 6.12

Lê Tân

Theo UBND TP.Hải Phòng, từ ngày 6.12, học sinh tiểu học và THCS ở TP.Hải Dương (trừ P.Cẩm Thượng và xã Liên Hồng) được trở lại trường đi học trực tiếp 1 buổi/ngày, không ăn bán trú tại trường. Các trường mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

UBND TP.Hải Dương yêu cầu các cơ sở giáo dục chỉ cho học sinh trở lại học trực tiếp khi bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch và luôn theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Bộ Y tế hỏa tốc 'thúc' các tỉnh đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Theo CDC Hải Dương, từ 18 giờ ngày 4.12 đến 6 giờ ngày 5.12, Hải Dương ghi nhận thêm 61 ca nhiễm Covid-19. Các ca mắc mới tập trung ở H.Tứ Kỳ với 55 trường hợp. Tính từ ngày 12.10 (ngày bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) Hải Dương đã ghi nhận 938 ca nhiễm Covid-19.

Cũng theo CDC Hải Dương, đến ngày 4.12, Hải Dương đã có gần 41% số người dưới 18 tuổi và trên 83% số người trên 18 tuổi trong tỉnh được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin. Toàn tỉnh Hải Dương có gần 64% dân số đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Tại Thái Bình, do một số ổ dịch phát sinh trên địa bàn TP.Thái Bình đã cơ bản được kiểm soát nên UBND TP.Thái Bình cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật; hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng, các di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng được phép hoạt động trở lại từ hôm nay 5.12. Theo CDC Thái Bình, tính từ 10.11 đến nay, Thái Bình đã ghi nhận 1.240 ca nhiễm Covid-19. Tỉnh Thái Bình cũng đã tiêm được 1.736.101 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Việc tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi vẫn đang được triển khai. Trong ngày 4.12, Thái Bình đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ ở các huyện Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Đông Hưng, Thái Thụy và Hưng Hà với 30.252 liều vắc xin Pfizer. Trước đó, học sinh các cấp ở TP.Thái Bình cũng đã trở lại trường từ ngày 30.11.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.