Hơn 1,4 triệu thiếu nhi tham gia học bơi miễn phí

29/10/2022 16:59 GMT+7

Đến nay tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong cả nước đã tổ chức hơn 23 ngàn lớp dạy bơi miễn phí , với hơn 1,4 triệu thiếu nhi tham gia học bơi.

Chiều ngày 29.10, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng nhiệm kỳ 2017- 2022. Theo đó, đến nay tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã tổ chức hơn 23 ngàn lớp dạy bơi miễn phí, với hơn 1,4 triệu thiếu nhi tham gia học bơi.

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng áo phao cho trẻ em

TĐLĐ

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và anh Lê Hải Long, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có ông Đặng Trí Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lâm Đồng…

Theo anh Lê Hải Long tính đến nay, tổ chức Đoàn, Đội các cấp đã tổ chức hơn 23.000 lớp dạy bơi miễn phí với hơn 1,4 triệu thiếu nhi tham gia, thành lập hơn 18 ngàn tủ sách hướng dẫn kỹ năng an toàn cho thiếu nhi.

Trao quà cho trẻ em nhân khánh thành không gian đọc sách

TĐLĐ

Từ năm 2018 đến nay, đã xây dựng mới được hơn 12.000 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, như tận dụng vật dụng tái chế để thiết kế sân chơi cho thiếu nhi, hay tổ chức các sân chơi lưu động...

Đối với chỉ tiêu hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2018 đến nay, toàn Đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ được 3.828.196 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 2,6 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi nghèo vượt khó vươn lên học tập tốt được các cấp bộ Đội chú trọng thực hiện với nhiều cách làm hiệu quả.

Cũng theo Hội đồng Đội T.Ư, sau 8 tháng triển khai, Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” đã nhận được sự hưởng ứng của 6.800 Liên đội trường Tiểu học trong cả nước với hơn 5 triệu em thiếu nhi đăng ký tham gia. Các hoạt động của Chương trình đã mang lại những giá trị tích cực cho các em, tạo điều kiện thuận lợi để các em được trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức, rèn luyện sức khỏe, trau dồi kỹ năng và làm nhiều việc tốt. Đây là chương trình do Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) tổ chức.

Tặng quà cho thiếu nhi tham gia cuộc thi Ngày hội sắc màu năm 2022

TĐLĐ

Giai đoạn 2, với chủ đề “Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày”. Chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm xây dựng môi trường trải nghiệm để các em cùng nhau thi đua học tập, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và trau dồi kỹ năng thông qua các hoạt động học tập, vui chơi giải trí, các hoạt động cộng đồng; từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, sống tích cực, lành mạnh, có giá trị, biết yêu thương và chia sẻ, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, phát huy quyền tham gia của các em vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em.

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ

TĐLĐ

Tại hội nghị, Hội đồng Đội T.Ư triển khai ứng dụng (App) “Làm việc tốt” là một trong những mô hình chuyển đổi số lớn nhất trong các hoạt động Đội hiện nay. Nhằm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động trải nghiệm, các sân chơi bổ ích giúp các em có cơ hội phát triển năng lực bản thân, tạo thuận lợi cho các em vừa vui chơi, vừa rèn luyện, vừa trải nghiệm thực tiễn với phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quan tâm, đổi mới các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi, tăng cường các sân chơi trực tuyến. Đổi mới các hình thức sinh hoạt Đội hàng tuần theo chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” gắn với triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong nhà trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.