Hơn 200 tấn sầu riêng đầu tiên ở Đắk Lắk lên đường xuất sang Trung Quốc

17/09/2022 19:14 GMT+7

Ngày 17.9, tại H.Krông Pắk (Đắk Lắk), Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc .

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, cùng đại diện nhiều bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và đại diện Sở NN-PTNT nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo ban tổ chức, ngày 11.7.2022 vừa qua, Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Các đại biểu cắt băng công bố những lô hàng sầu riêng đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc

hoàng bình

Sự kiện xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp. Trung Quốc được xác định là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Do đó, việc xuất khẩu chính ngạch trái sầu riêng quả tươi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, đồng thời tạo cho doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này.

Những chuyến xe đầu tiên lăn bánh, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc

hoàng bình

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết để có được những lô sầu riêng đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch hôm nay, các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng đã phải chuẩn bị trong quá trình dài và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của cơ quan chuyên môn hai nước, đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép; thực hiện đúng quy cách về đóng gói, đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng nhắc nhở: “Câu chuyện không chỉ của trái sầu riêng mà còn là hình ảnh, uy tín của ngành nông nghiệp Việt Nam. Cánh cửa mở ra nhưng sẽ đóng lại bất cứ lúc nào nếu không làm tốt. Tôi mong muốn các tỉnh, bà con và doanh nghiệp cần tránh tâm lý nóng vội, kiểm soát vùng trồng, tuân thủ quy định của đối tác, ý thức tạo dựng nền nông nghiệp minh bạch, trách nhiệm. Bài học của những loại trái cây trước đây xuất khẩu chính ngạch nhưng đột ngột rớt giá vì nguồn cung quá lớn vẫn còn đó, còn nguyên tính thời sự, chúng ta cần nhớ”.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan (người cầm điện thoại) cùng các đại biểu thăm một vườn sầu riêng tại H.Krông Pắk

hoàng bình

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết toàn tỉnh hiện có hơn 15.000 ha diện tích sầu riêng, sản lượng thu hoạch năm 2022 ước đạt 170.000 tấn và ước sản lượng đến năm 2025 là trên 300.000 tấn.

Theo ông, việc xuất khẩu sầu riêng Việt Nam theo đường chính ngạch sang Trung Quốc mở ra cơ hội để nâng cao hiệu quả và nâng tầm giá trị sầu riêng của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức không nhỏ vì các nội dung của Nghị định thư thực chất là các yêu cầu kỹ thuật buộc bên sản xuất, đóng gói và xuất khẩu phải tuân thủ nghiêm ngặt...

Dịp này, ban tổ chức đã trao chứng thư kiểm dịch thực vật cho 7 doanh nghiệp xuất khẩu chính ngạch sầu riêng quả tươi sang Trung Quốc.

Tại buổi lễ xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ NN-PTNT Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, có 18 xe container chở hơn 200 tấn sầu riêng tươi (được thu hoạch từ 21 mã vùng trồng tại tỉnh Đắk Lắk) chính thức lăn bánh, xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Theo thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), hiện nay tổng diện tích sầu riêng tại nước ta gần 90.000 ha, sản lượng hàng năm ước đạt 1,3 triệu tấn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.