Hôn nhân 20 năm thăng trầm của 'bom sex' Ôn Bích Hà và ông xã đại gia

07/10/2020 20:33 GMT+7

Đám cưới giữa 'bông hồng lửa' Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang từng vấp phải sự phản đối của gia đình. Suốt 20 năm chung sống, họ cũng từng trải qua giai đoạn nguội lạnh nhưng rồi vẫn chọn gắn bó bên nhau.

Hôm 1.10, nàng “Đát Kỷ” Ôn Bích Hà vừa kỷ niệm 20 năm về chung nhà với doanh nhân Hà Tổ Quang với loạt ảnh đám cưới hạnh phúc cùng những lời nhắn gửi đầy ngọt ngào. Ở tuổi ngoài 50, “bom sex” nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông cùng ông xã vẫn mặn nồng, tình cảm và dành cho nhau sự trân trọng vốn có. Nhìn vào tổ ấm viên mãn của mỹ nhân sinh năm 1966, nhiều người cứ ngỡ họ vẫn luôn hạnh phúc, vui vẻ suốt hai thập niên qua song trên thực tế, hôn nhân của bộ đôi nổi tiếng này cũng đôi lần gặp trắc trở, sóng gió.

Mối quan hệ bị gia đình cấm đoán

Ôn Bích Hà vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó và được biết đến là một biểu tượng quyến rũ của làng giải trí xứ Cảng thơm. Nữ diễn viên sở hữu không ít những cảnh nóng bỏng, lả lơi, khêu gợi trên màn ảnh. Trong khi đó, Hà Tổ Quang lại xuất thân trong gia đình bề thế, gia giáo và thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Với đẳng cấp khác biệt, mối quan hệ giữa người đẹp đình đám một thời và ông xã doanh nhân vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình họ Hà. Người nhà Hà Tổ Quang cho rằng hai người có quá nhiều khác biệt về nghề nghiệp, địa vị xã hội và một mực khước từ nàng dâu nổi tiếng.

Nữ diễn viên đình đám Hồng Kông và ông xã doanh nhân trải qua nhiều sóng gió mới đến được với nhau

ẢNH: WEIBO NV

Không chịu được áp lực từ phía gia đình bạn trai, Ôn Bích Hà từng nói lời chia tay. Cùng với đó, cuộc hôn nhân mệt mỏi giữa cha mẹ cô khiến sao phim Mối hận Kim Bình không còn niềm tin vào các mối quan hệ. Tuy nhiên, sự dứt khoát của người yêu không khiến cho Hà Tổ Quang bỏ cuộc, vị đại gia này từng bước chứng minh tình cảm chân thành với sao nữ xinh đẹp bằng sự kiên định, những hành động quan tâm, chăm sóc và hết mực tôn trọng đối phương.
Trước tấm chân tình của người yêu, nữ diễn viên sinh năm 1966 cuối cùng cũng động lòng. Cả hai cùng nhau vượt qua sự phản đối của gia đình họ Hà rồi cuối cùng về chung nhà vào đầu tháng 10.2000 bằng một đám cưới lãng mạn tại Thái Lan. Nhắc đến hôn nhân với ông xã đại gia, biểu tượng gợi cảm Hồng Kông từng chia sẻ: “Tôi cảm thấy điều hạnh phúc nhất cuộc đời mình là kết hôn với Hà Tổ Quang. Anh ấy hơn tôi mọi mặt nhưng lại yêu tôi vô điều kiện”.

Minh tinh 54 tuổi luôn cảm kích, trân trọng ông xã vì luôn để cô làm điều mình thích

ẢNH: WEIBO NV

Kể từ khi lập gia đình, Ôn Bích Hà hạn chế hoạt động nghệ thuật để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi có người bạn đời ân cần, chu đáo, luôn ủng hộ mọi quyết định của mình. Thậm chí, khi minh tinh không muốn sinh con để giữ vóc dáng mảnh mai, quyến rũ của mình, doanh nhân họ Hà cũng vui vẻ ủng hộ lựa chọn của bà xã. Năm 2010, hai vợ chồng nhận nuôi một bé trai mồ côi, đặt tên là Hà Quốc Luân (Xavier), gia đình ba người sống vui vẻ, hạnh phúc và thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân.

Hôn nhân nguội lạnh sau nhiều năm chung sống

Ba năm trước, truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang đã ly thân được vài tháng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi cả hai đã gắn bó suốt 17 năm và luôn được ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc, bình yên. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên phim Đát Kỷ Trụ Vương chia sẻ rằng khoảng thời gian xa nhau vì công việc khiến cô không còn cảm giác được yêu thương, không có định hướng trong cuộc sống hôn nhân và bắt đầu khao khát cuộc sống độc thân. Cả hai quyết định dành cho nhau thời gian để cân nhắc về mối quan hệ đang nhạt dần của họ.

Ôn Bích Hà và chồng từng trải qua giai đoạn "mất lửa" hôn nhân

ẢNH: WEIBO NV

Thời gian đầu tách khỏi chồng, Ôn Bích Hà thừa nhận cô cảm thấy vô cùng sung sướng với cảm giác tự do. Nữ diễn viên đắm chìm trong cuộc sống mới và mất khá nhiều thời gian để nhận ra bản thân vẫn rất nhớ ông xã. Cùng trong khoảng thời gian ấy, chú chó đồng hành cùng họ trong suốt nhiều năm đột ngột ra đi khiến mỹ nhân 54 tuổi rất đau lòng. Cô dần nhận thức được rằng bản thân sẽ đau khổ như thế nào nếu chồng cũng rời bỏ mình. Giữa lúc đang trong giai đoạn bộn bề suy nghĩ, bộ phim truyền hình mà Ôn Bích Hà dự kiến quay ở Trung Quốc bị hủy vì vấn đề tài chính. Nhân cơ hội này, doanh nhân họ Hà đã rủ vợ sang Mỹ du lịch nhằm hâm nóng tình cảm. Trở về sau chuyến chu du xứ cờ hoa, mối quan hệ của cặp đôi lại mặn nồng, gắn bó như trước.

Vợ chồng minh tinh gắn bó và trân trọng nhau hơn sau sóng gió hôn nhân

ẢNH: WEIBO NV

Trải qua sóng gió hôn nhân, Ôn Bích Hà thừa nhận bản thân học được cách trân trọng mối quan hệ với Hà Tổ Quang và có niềm tin mãnh liệt rằng tình cảm của ông xã dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Nữ diễn viên dành nhiều lời có cánh khi nhắc về bạn đời, người đẹp khen chồng là người đàn ông trung thực và đáng tin cậy. Minh tinh U.60 tiết lộ cô là người bốc đồng và sống thiên về cảm xúc trong khi ông xã thuộc tuýp người điềm đạm, lý trí. Mỗi khi gặp bất kỳ vấn đề gì, anh luôn là người kiên nhẫn lắng nghe và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho vợ.

Tổ ấm hạnh phúc của Ôn Bích Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ, ao ước

ẢNH: WEIBO NV

Trân trọng quãng đường dài mà Hà Tổ Quang đã đồng hành cùng mình, Ôn Bích Hà đã viết những dòng ngọt ngào, yêu thương nhân kỷ niệm 20 năm ngày cưới: “Hôm nay là ngày có ý nghĩa đặc biệt với tôi, đó là kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi. Kể từ giây phút đó, chúng tôi đã trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn anh đã ở bên em suốt quãng thời gian qua, chăm sóc em mỗi lúc buồn vui. Mãi mãi yêu anh. Dù hôm nay chúng ta không thể ở cùng nhau nhưng trái tim em vĩnh viễn không thay đổi”.

"Bom sex" khét tiếng một thời trẻ trung, quyến rũ dù tuổi đã ngoài 50

ẢNH: WEIBO NV

Có lẽ chính tình yêu nồng nàn với Hà Tổ Quang và cuộc sống gia đình giản dị, bình yên, không lo nghĩ bên ông xã giỏi giang cùng cậu con trai nhỏ đã giúp Ôn Bích Hà vẫn luôn giữ được vẻ trẻ trung, xinh đẹp và thần thái rạng rỡ, tràn đầy sức sống dù đã ngấp nghé 60. Bên cạnh thời gian dành cho gia đình, nữ diễn viên 54 tuổi thỉnh thoảng nhận lời đóng phim. Mới đây, cô tái xuất màn ảnh với Nghĩa Kỳ Quân thân yêu và ghi dấu ấn với Đọa lạc hoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.