Trên mạng xã hội X hôm 3.9, Phó tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Reza Aref cảnh báo Mỹ về nguy cơ thiếu hụt dầu nghiêm trọng trong những tháng tới, giữa bối cảnh Tehran tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn trong cuộc xung đột, theo Đài Sky News.

Phó tổng thống thứ nhất của Iran Mohammad Reza Aref phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Caspi lần thứ ba ở Tehran vào ngày 18.2.2025
Ảnh: AFP
Ông Aref còn viết rằng người dân Mỹ "nên bắt đầu nghĩ đến việc tích trữ" loại nhiên liệu này, đồng thời cảnh báo rằng "những tháng đen tối" đang chờ đợi nền kinh tế Mỹ.
"Những hành động mới của Mỹ nhắm vào Iran đã làm thay đổi các tính toán về an ninh cũng như học thuyết quốc phòng của chúng tôi. Kể từ nay, các biện pháp đáp trả của chúng tôi sẽ mang tính bất đối xứng, đa tầng và nhằm tước bỏ sự an toàn của kẻ gây hấn", ông Aref viết trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad nói rằng ngành công nghiệp dầu khí của nước này vẫn tiếp tục "lách" được lệnh phong tỏa do lực lượng Mỹ áp đặt, đồng thời mô tả tình hình hiện tại là khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, theo mạng truyền hình Al Jazeera.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định nước này không phụ thuộc vào nguồn dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các cuộc tấn công quân sự diễn ra trong những ngày gần đây đã khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều tuần qua, theo Sky News.
Tổng thống Trump muốn tránh xung đột Iran leo thang trước bầu cử giữa kỳ ở Mỹ?
Sau vài tuần yên ắng, các cuộc đụng độ mới lại nổ ra với những đợt tấn công của Mỹ hôm 30.8 làm trầm trọng thêm thế bế tắc của cuộc chiến kéo dài 6 tháng qua, trong khi Iran vẫn duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz.
Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 3.9 cho hay ông sẽ không coi cuộc chiến với Iran là một cuộc chiến tranh thực sự. "Tôi sẽ không gọi đó là một cuộc chiến tranh. Hiện tại, không có hoạt động giao tranh bằng vũ lực nào đang diễn ra", ông Vance phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng khi được hỏi liệu cuộc xung đột có kết thúc trước cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào tháng 11 hay không.
Ông Vance cho biết thêm ông thừa nhận có những nơi tình hình đã bùng phát trở lại, nhưng khẳng định các hoạt động tác chiến quy mô lớn chỉ kéo dài trong 6 tuần sau khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu vào ngày 28.2.
"Nhưng khi hỏi khi nào chuyện này kết thúc, quý vị như đang hỏi tôi khi nào người Iran mới ngừng bắn vào tàu thuyền? Thực tế là tôi không biết câu trả lời cho câu hỏi đó. Quý vị nên hỏi phía Iran", ông Vance nói.
Ông Vance khẳng định rằng Mỹ sẽ không nối lại đàm phán với Iran cho đến khi Tehran chấm dứt các cuộc tấn công vào tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, trước nguy cơ giá nhiên liệu cao có thể khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát hạ viện trong cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu đẩy mạnh thông điệp rằng lưu lượng dầu vận chuyển qua tuyến đường thủy này đang quay trở lại mức trước khi xung đột xảy ra, theo AFP.
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ cũng như Iran đối với tuyên bố của đối phương.
Bình luận (0)