Ngày 15.8, Iran yêu cầu Qatar thả 3 phi công của nước này trong vụ rơi máy bay hồi tháng 3. Trước đó, Iran từng thông báo có một phi công thiệt mạng và những người khác mất tích sau một phi vụ tới Qatar vào tháng 3, nhưng thông tin về việc các phi công bị bắt giữ như phía Iran tuyên bố đã không được công bố vào thời điểm đó, theo AFP.
"Ba phi công Iran đã bị lực lượng Qatar bắt sống sau khi máy bay cường kích ném bom Su-24 của họ gặp nạn trong chiến tranh", tướng Mohammad Bagherzadeh thuộc lực lượng vũ trang Iran cho biết, theo tin từ hãng thông tấn Fars.

Một máy bay cường kích Su-24 của Iran ném bom trong một cuộc tập trận
ẢNH: AFP
"Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Behraveshian đã bị lực lượng Qatar giam giữ suốt 6 tháng qua", ông Bagherzadeh viết trong lá thư gửi tới Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế.
Trong thư, ông Bagherzadeh kêu gọi thả các phi công này, đồng thời cho biết họ đã không được phép gặp gỡ hay liên lạc với gia đình.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari viết trên mạng xã hội X: "Chúng tôi kiên quyết bác bỏ các thông tin đang lan truyền về việc giam giữ phi công Iran và cảm thấy ngạc nhiên trước những tuyên bố sai lệch này".
Ông Al Ansari nói thêm rằng lực lượng cứu hộ Qatar đã "thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ" tìm kiếm các phi công và chính quyền cũng đã "liên lạc với phía Iran để phối hợp bàn giao thi thể của một trong những phi công đã được tìm thấy".
"Qatar cũng đã mời một phái đoàn Iran đến để nghe báo cáo chi tiết về các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vào tháng 4, nhưng phía Iran vẫn chưa phản hồi lời mời đó", người phát ngôn nói thêm.
Hồi tháng 7, quân đội Iran cho biết họ đã thu hồi được thi thể của phi công Majid Kazemi, người thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar hồi đầu tháng 3.
Căn cứ Al Udeid là nơi đặt các bộ phận tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cũng như lực lượng không quân và lực lượng đặc nhiệm trực thuộc bộ tư lệnh này.
Vào đầu tháng 3, Bộ Quốc phòng Qatar thông báo đã bắn hạ 2 máy bay cường kích ném bom Sukhoi Su-24 của Iran.
Iran đã đáp trả đợt tấn công của Mỹ và Israel bằng cách nhắm mục tiêu vào những căn cứ tại vùng Vịnh. Qatar khi đó nói đã có biện pháp bảo vệ lãnh thổ sau khi phi công bay vào không phận mà không xin phép và liên lạc.
Bình luận (0)