Iran tập kích lực lượng Mỹ bằng tên lửa dẫn đường quang-điện tử mới

Iran tập kích lực lượng Mỹ bằng tên lửa dẫn đường quang-điện tử mới

Lần đầu tiên, Iran đã phóng các tên lửa dẫn đường quang-điện tử nhắm vào tàu chiến Mỹ.

Tehran hôm 9.9 tuyên bố đã tấn công 10 tàu của Mỹ và phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ tại Jordan, sau khi Mỹ phá hủy 5 tàu chở dầu của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công vào tàu chở dầu là nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn vào vào tàu chiến hải quân Mỹ. Cơ quan này khẳng định không có người Mỹ nào bị thương và các cuộc tấn công của Iran đã thất bại.

Các quan chức Iran tuyên bố nước này đang sử dụng các loại tên lửa mới với tính năng tiên tiến để tập kích tàu chiến đối phương.

Các tên lửa này nhiều khả năng được trang bị đầu dò quang-điện tử; loại thiết bị sử dụng camera và cảm biến ánh sáng để quan sát, bám bắt và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

Năm ngoái, Tehran đã công bố Qassem Bassir, một loại tên lửa đạn đạo tầm trung mới được trang bị công nghệ này. Hiện chưa rõ liệu đây có phải là loại tên lửa cụ thể đã được phóng vào các tàu của Mỹ hay không.

Tên lửa Qassem Bassir sử dụng nhiên liệu rắn mang đầu đạn nặng khoảng nửa tấn, được thiết kế để đảm bảo độ chính xác và khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không nhiều lớp, thay vì tập trung vào sức công phá từ khối lượng thuốc nổ lớn.

Iran phóng tên lửa dẫn đường quang-điện tử mới - Ảnh 1.

Các tàu chở dầu thô của Iran sau khi bị tấn công tại một địa điểm không xác định, ngày 8.9.2026

ẢNH: REUTERS

Tướng Hossein Mohebbi, phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ngày 9.9 tuyên bố Iran hiện có khả năng tập kích mục tiêu ở khoảng cách xa bằng các vũ khí và tên lửa mới. Ông nói rằng “tất cả tàu chiến Mỹ hiện phải tránh xa eo biển Hormuz, ít nhất là 400 km”.

Báo The Wall Street Journal dẫn lời những nguồn tin giấu tên thừa nhận những cuộc tập kích bằng tên lửa đã khiến các chiến hạm Mỹ phải đối mặt với tình thế nguy hiểm hơn nhiều so với trước đây, do Iran bắt đầu sử dụng tên lửa mang đầu đạn có khả năng cơ động.

Trước đó vào ngày 6.9, ông Mohsen Rezaei, tân Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, cho biết Tehran đã lần đầu tiên thử nghiệm một loại tên lửa “chuyên diệt tàu khu trục” nhắm vào tàu chiến Mỹ trong khu vực - một phần trong điều mà ông mô tả là sự thay đổi toàn diện trong cách tiếp cận của Iran đối với cuộc chiến.

Ông Rezaei nói rằng cuộc thử nghiệm diễn ra 48 giờ trước đó đã “tạo ra địa ngục cho người Mỹ, khiến họ phải tháo chạy”, và nhận định sự kiện này cho thấy lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran là “có lỗ hổng”.

Ông Rezaei liên kết sự kiện này với một thay đổi chiến lược rộng lớn hơn: chuyển từ “răn đe thụ động” sang “răn đe chủ động”, sau khi ông Donald Trump từ bỏ thỏa thuận Islamabad.

Chiến lược này đã được triển khai thông qua các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Jordan và Erbil, một vụ tấn công tàu chiến Mỹ, kế hoạch thiết lập “vùng cấm” tại eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như việc kích hoạt các hành lang vận tải đường bộ.

Dù CENTCOM tuyên bố tàu sân bay và khu trục hạm Mỹ đã “né tránh thành công” những cuộc tấn công của đối phương, nhưng đòn tập kích tên lửa của Iran vẫn khiến giới chức Mỹ quan ngại rằng Iran đã cải thiện khả năng nhắm mục tiêu.

Các nhà phân tích cho rằng tên lửa Qassem Bassir có thể là biến thể phát triển từ các dòng tên lửa hạng nặng hiện có của Iran - cụ thể là dòng Khorramshahr sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn đóng vai trò xương sống trong kho vũ khí tầm xa của Tehran, kết hợp với động cơ nhiên liệu rắn mới hơn thuộc lớp Salman, giúp kiểm soát chính xác hơn và đạt hiệu suất cao hơn.

Các chuyên gia cảnh báo những tên lửa mới này cho thấy Tehran có thể vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ Nga hoặc Trung Quốc trong việc theo dõi vị trí các tàu chiến Mỹ.

Hồi tháng 4, các báo cáo tình báo Mỹ cáo buộc vệ tinh của Trung Quốc và Nga đã bí mật cung cấp cho Iran những hình ảnh quan trọng để nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump đã giảm nhẹ mức độ quan ngại về sự hỗ trợ của Bắc Kinh và Moscow dành cho Iran.

Các cuộc tấn công gia tăng từ cả hai phía trong những ngày gần đây đã chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên ắng kéo dài một tháng; các vụ tấn công nhắm vào các cơ sở quân sự, hoạt động vận tải biển và hạ tầng năng lượng, khiến giá dầu tăng vọt và lôi kéo các đồng minh trong khu vực vào vòng xoáy căng thẳng.

Giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng vào ngày 9.9 - mức cao nhất kể từ tháng 7 - khi các cuộc tấn công leo thang.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo Mỹ sẽ không để các cuộc tấn công của Iran diễn ra mà không có sự đáp trả.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.