IU dẫn đầu danh sách 7 sao nữ giàu nhất Kpop năm 2021

11/09/2021 11:07 GMT+7

Mới đây, South China Morning Post đăng tải danh sách 7 nữ ca sĩ thần tượng giàu nhất xứ kim chi năm 2021.

Không dễ để đạt được thành công trong làng giải trí Hàn Quốc bởi mỗi tháng đều có những gương mặt mới, trẻ đẹp xuất hiện. Thế nhưng một số ca sĩ đã vươn xa để đạt được thành công rực rỡ trong ngành công nghiệp vô cùng cạnh tranh này. Họ không chỉ đa tài mà còn quyền lực, tích lũy tài sản lên tới hàng triệu USD.
Theo South China Morning Post (SCMP), danh sách 7 nữ idol giàu nhất Hàn Quốc năm 2021 từ cao xuống thấp bao gồm: IU, Lee Hyori, Dara, BoA, Bae Suzy, YoonA và Lisa.

1. Vị trí đầu tiên thuộc về nữ ca sĩ IU (tên thật: Lee Ji Eun) với số tài sản ước tính từ 31 - 45 triệu USD. Theo SCMP, IU hiện là một trong những ca sĩ nổi tiếng và giàu có nhất Hàn Quốc. Chủ nhân hit Lilac cũng là một trong những nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc năm 2021, theo Seoul Space và Korea Portal. IU nổi tiếng là đa tài với sở trường sản xuất và sáng tác âm nhạc. Nữ ca sĩ đã viết hơn 50 bài hát cho các album của riêng mình cũng như cho các nghệ sĩ, phim truyền hình và điện ảnh khác. Điều này mang lại cho IU số tiền bản quyền khổng lồ.

Ảnh: Instagram NV

Cô cũng nhận lời quảng cáo cho các thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc như Samsung, Sony Korea, Guess và nhiều hãng khác. Ngoài sự nghiệp âm nhạc của mình, IU còn tham gia các bộ phim truyền hình như Hotel del Luna (2019) và Scarlet Heart Ryeo (2016).

Ảnh: Instagram NV

2. Lee Hyori là cái tên thứ 2 trong danh sách này với tài sản từ 30 đến 40 triệu USD. Cô được khán giả yêu quý khi hoạt động cùng nhóm nhạc nữ Fin. K. L. Lee Hyori là nữ ca sĩ được trả lương cao nhất vào năm 2006, theo Soompi. Thế nhưng Lee Hyori không chỉ dựa vào tài năng âm nhạc của mình để kiếm tiền. Nhờ ngoại hình ưa nhìn, "nữ hoàng gợi cảm" nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu khác nhau như Samsung hay rượu soju Lotte Liquor.

Ảnh: Instagram NV

Năm 2013, cô kết hôn với nhà sản xuất Lee Sang Soon. Cùng nhau, cặp đôi tiếp tục tạo dựng đế chế của riêng mình với một chương trình Netflix nổi tiếng có tên Hyori’s Bed and Breakfast (hay Hyori’s Homestay).

Ảnh: Soompi

3. Cựu thành viên 2NE1 Dara đứng thứ 3 trong danh sách với khoảng 30 triệu USD. Ngoài ca hát, Dara còn diễn xuất trong các bộ phim như Cheese in the Trap (2018), Bcuz of U (2004)... Là một trong những gương mặt được yêu thích nhiều nhất ở Hàn Quốc và Philippines, Dara đã nhận được các hợp đồng quảng cáo lớn với các thương hiệu gồm Clio, Etude House, Nikon, dầu gội Head and Shoulders và nhiều hơn nữa.

Ảnh: Instagram NV

Dara cũng thể hiện tính cách thú vị của mình thông qua kênh YouTube có tên là Dara TV, hiện có khoảng 1,3 triệu người đăng ký.

Ảnh: Instagram NV

4. Được mệnh danh là "Nữ hoàng Kpop", BoA nổi tiếng không chỉ ở quê nhà mà còn trên toàn châu Á. Nữ ca sĩ xếp thứ 4 trong danh sách với khối tài sản khoảng 25 triệu USD. Kể từ khi ra mắt vào năm 2000, ngôi sao sinh năm 1986 đã phát hành 20 album phòng thu, trong đó có 10 album tiếng Hàn, 9 album tiếng Nhật và một album tiếng Anh.

Ảnh: Instagram NV

Cô còn là giám khảo trong chương trình truyền hình thực tế Kpop Star của Hàn Quốc, diễn xuất trong một số phim truyền hình và thậm chí còn đóng vai chính trong bộ phim khiêu vũ Make Your Move 3D cùng với nam diễn viên Derek Hough.

Ảnh: Instagram NV

5. "Tình đầu quốc dân" Bae Suzy "hạ cánh" ở vị trí thứ 5 với số tiền khoảng 25 triệu USD. Cô ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ Miss A. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2017, Bae Suzy tiếp tục gặt hái thành công cho riêng mình nhờ chăm chỉ đóng phim và ca hát. Theo SCMP, cô kiếm được tới 16.700 USD (hơn 380 triệu đồng) cho mỗi tập phim truyền hình.

Ảnh: Instagram NV

 
Bae Suzy là gương mặt đại diện cho rất nhiều thương hiệu, từ các sản phẩm chăm sóc da đến các thiết bị công nghệ. Theo Xenews, nữ ca sĩ hiện đang là đại sứ cho Reebok, Swarovski và Kerasys. Không những thế, Bae Suzy cũng sở hữu một bất động sản ở Gangnam, Seoul được cho là trị giá hơn 3,8 triệu USD. 
Ảnh: Instagram NV

6. Ngoài lợi nhuận thu được khi hoạt động cùng Girls' Generation, nguồn thu nhập khác của YoonA đến từ việc đóng phim truyền hình. Trong năm 2021, tài sản của YoonA lên đến 25 triệu USD.

Ảnh: Instagram NV

Nữ ca sĩ đã xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như The King in Love (2017), The K2 (2016)... YoonA được mệnh danh là “Nữ hoàng CF” vì đã xuất hiện trong hơn 40 quảng cáo.

Ảnh: Instagram NV

7. Dù là em út của BlackPink nhưng Lisa lại được cho là thành viên giàu nhất trong nhóm với số tài sản ước tính từ 10 cho đến 14 triệu USD. Nhờ nổi tiếng ở quê nhà Thái Lan lẫn Hàn Quốc, cả Lisa lẫn Blackpink dễ dàng xây dựng một fandom rất lớn tại quốc gia Đông Nam Á này.

Ảnh: Instagram NV

Ngoài sự nghiệp ca hát, Lisa còn được biết đến như một biểu tượng thời trang. Theo Kpopstarz, cô đã ký hợp đồng với Prada và tham dự buổi trình diễn của nhà mốt này trong Tuần lễ thời trang Milan vào năm 2020. Cô cũng là đại sứ của Samsung, Adidas, Celine và Bulgari.

Ảnh: Instagram NV

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.