Khách du lịch tại Việt Nam có còn cần mang khẩu trang hay không?

15/09/2022 15:18 GMT+7

Khách du lịch tại Việt Nam hầu như không bị bắt buộc đeo khẩu trang ở các nơi vui chơi công cộng.

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2447/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng khẩu trang nơi công cộng và chỉ rõ một số đối tượng, địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo đó, việc sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng là một biện pháp dự phòng cá nhân góp phần làm giảm sự lây lan của dịch Covid-19 trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là đối tượng nguy cơ cao như người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch, người béo phì. Nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng... hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe...

Khách du lịch tại Việt Nam có còn cần mang khẩu trang?

Du khách tại các nơi công cộng không bắt buộc phải đeo khẩu trang

Nhật Thịnh

Bộ Y tế chỉ ra các trường hợp, địa điểm bắt buộc phải sử dụng khẩu trang như cơ sở y tế; trung tâm thương mại, siêu thị; tại cơ sở văn hóa, điểm du lịch; quán bar, vũ trường... Tuy nhiên, ngoại trừ cơ sở y tế là yêu cầu tất cả đối tượng phải đeo khẩu trang, những nơi còn lại chỉ áp dụng cho người quản lý, nhân viên phục vụ, bán hàng. Riêng người sử dụng phương tiện giao thông công cộng, gồm máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, tàu điện, phà, xe khách, xe buýt, taxi... thì yêu cầu cả hành khách, người điều khiển, người phục vụ trên phương tiện giao thông công cộng; nhân viên phục vụ, người quản lý đều phải đeo khẩu trang. Ngoài các địa điểm cụ thể đã nêu, Bộ Y tế khuyến khích người dân vẫn sử dụng khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Như vậy, so với hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng do Bộ Y tế ban hành tháng 2.2021, những nơi tập trung đông người như chung cư; trường học; khu vui chơi, rèn luyện sức khỏe, khu vực hoạt động ngoài trời; điểm dừng khi tham gia giao thông, không nằm trong hướng dẫn áp dụng sử dụng khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 mới đây.

Ngày 15.9: Cả nước 2.963 ca Covid-19, 55.181 ca khỏi

Ông Từ Quý Thành, Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang, chia sẻ ngoài quy định đeo khẩu trang như Bộ Y tế khuyến cáo trên các phương tiện công cộng, hầu như hiện nay khi du khách đi lại trong Việt Nam không bị bắt buộc phải đeo khẩu trang. Bộ Y tế cũng chỉ giữ nguyên tắc 2K (khẩu trang và khử khuẩn) ở các nơi công cộng và các nơi khác sẽ được khuyến khích áp dụng. Điều này cũng là một nguyên nhân giúp du lịch nội địa Việt Nam hầu như hồi phục trở lại hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.