Khai mạc triển lãm sách về biển và hải đảo của Việt Nam

05/06/2022 18:31 GMT+7

Hơn 80 đầu sách được trưng bày trong triển lãm đề cập nhiều vấn đề quan trọng như: Tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 5.6, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách và báo cáo chuyên đề về biển và hải đảo Việt Nam. Đây là hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 - 8.6) với chủ đề Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển” và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 với chủ đề “Hồi sinh: Cùng hành động vì đại dương”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

thế quang

Triển lãm trưng bày hơn 80 đầu sách, trong đó khoảng 70 đầu sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Các sách được trưng bày trong triển lãm đề cập nhiều vấn đề quan trọng như: Tiềm năng và thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, hướng tới mục tiêu sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...

Có thể kể đến các cuốn sách tiêu biểu: Chiến lược biển Việt Nam - Từ quan điểm đến thực tiễn; Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; Việt Nam - Quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam; Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông; Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam, bộ sáchVăn hóa biển đảo Việt Nam (9 tập)...

Các bạn sinh viên tham quan triển lãm

thế quang

Triển lãm sách và biển đảo Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, viên chức và sinh viên Đại học Nha Trang nói riêng, và đông đảo bạn đọc nói chung, về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; giúp cán bộ, viên chức và sinh viên hiểu chính xác về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo, từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển bền vững biển, đồng thời nhận diện, tích cực đấu tranh với các luận điểm xuyên tạc, vô căn cứ về chủ quyền quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.