Khám xét công ty ký khống hợp đồng tiền tỉ với bị can Lê Tấn Hùng

24/08/2019 11:13 GMT+7

Sáng nay 24.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiền hành khám xét công ty ký khống hợp đồng tiền tỉ với bị can Lê Tấn Hùng.

Theo người dân sống gần địa chỉ 132 Nguyễn Văn Thủ (P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), khoảng 9 giờ 15 ngày 24.8, lực lượng công an có mặt tại đây để làm việc.

Ông Lê Tấn Hùng bị khởi tố thêm hành vi “Tham ô tài sản“

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến gần 11 giờ cùng ngày, công an vẫn đang triển khai công tác nghiệp vụ bên trong địa chỉ trên. Đây là trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế - là 1 trong 2 đơn vị có ký khống hợp đồng trong phi vụ liên quan trực tiếp bị can Lê Tấn Hùng về việc tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13 tỉ đồng.
Khoảng 11 giờ 10 phút, PV Thanh Niên đặt câu hỏi việc khám xét bên trong đã xong chưa, thì được một cán bộ công an vừa từ bên trong bước ra nói: "Hiện cơ bản đã xong".
Theo quan sát của PV Thanh Niên, lực lượng thuộc Viện kiểm sát cũng tích cực phối hợp công tác khám xét. Khoảng 11 giờ 30 phút, công an đưa một số người từ bên trong trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế lên xe công vụ và rời đi ngay sau đó.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bắt giám đốc và kế toán trưởng PIT Travel

Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện việc khám xét và bắt tạm giam ông Đoàn Quang Hồi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (PIT Travel) và bà Nguyễn Thị Nguyên, Kế toán trưởng PIT Travel.
Ông Đoàn Quang Hồi và bà Nguyễn Thị Nguyên bị bắt vì liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI). Theo đó, Đoàn Quang Hồi và bà Nguyễn Thị Nguyên cấu kết với ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc SAGRI ký các hợp đồng du lịch khống trị giá tiền tỉ.

Trụ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lữ hành Hòa Bình Quốc Tế - 1 trong 2 đơn vị có ký khống hợp đồng

TRÁC RIN

Sáng 6.7 vừa qua, lực lượng chức năng đã khám xét nhà riêng của bị can Lê Tấn Hùng (ảnh nhỏ) và di lý ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra vào chiều cùng ngày

Ảnh: Ngọc Dương - BCA

Khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng

Liên quan đến diễn biến trên, ngày 24.8, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) về tội danh tham ô tài sản theo Điều 353, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Lê Tấn Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ điều tra.
Theo nguồn tin Thanh Niên, bị can Lê Tấn Hùng bị cơ quan chức năng cáo buộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỉ đồng.
Cùng với việc khởi tố bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng các sai phạm tại doanh nghiệp này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.