Kháng nghị bản án tuyên trong ngày nhóm “giang hồ” nổ súng trước TAND Tiền Giang

Bắc Bình
Bắc Bình
18/05/2022 22:12 GMT+7

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho rằng bản án tuyên phạt 21/22 bị cáo trong ngày “giang hồ” nổ súng trước tòa là chưa đúng bản chất của vụ án, thiếu tính nghiêm trị kẻ côn đồ.

Vụ “giang hồ” nổ súng trước tòa có 15 người liên quan

Ngày 18.5, tin từ Viện KSND tỉnh Tiền Giang cho biết, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang đã có quyết định kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Tiền Giang liên quan đến vụ án “giang hồ thanh toán nhau bằng súng tại quán Karaoke XO” ở TP.Mỹ Tho gây chấn động dư luận thời gian qua.

Bản án hình sự sơ thẩm được tuyên ngày 12.5 vừa qua và ngay sau khi các bị cáo được dẫn giải ra cổng tòa án thì xảy ra một vụ nổ súng trước tòa gây bất an cho người dân tại địa phương.

Vụ nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang ngày 12.5 vừa qua gây bất an cho người dân địa phương

CTV

Bản án hình sự sơ thẩm ngày 12.5 của TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 22 bị cáo phạm tội và lãnh hình phạt. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều điên) phạm tội giết người và tội cố ý gây thương tích, bị phạt tù chung thân. Bị cáo Trần Quang Quốc Bảo 7 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

20 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 - 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bao gồm: Thạch Minh Quân, Thạch Trung Nghĩa, Lương Văn Hòa, Bùi Văn Tâm, Nguyễn Tấn Anh Quốc, Dương Minh Nhựt, Nguyễn Thành Sang, Nguyễn Thành Quốc, Đinh Tuấn Kiệt, Trần Hồng Hải Lê Đức Phú, Nguyễn Thanh Hải, Hồ Tấn Phát, Trần Kim Tùng, Nguyễn Lê Thành An, Nguyễn Liêm Thanh, Đoàn Thanh Lâm, Phan Bảo Toàn, Trần Phạm Thái Huy và Lê Thanh Hoàng (cùng ngụ tỉnh Tiền Giang).

Ngay sau khi tòa tuyên án, lực lượng công an dẫn giải các bị cáo ra xe chấp hành án thì xảy ra vụ nổ súng bắn người trước cổng tòa.

Tang vật thu được liên quan vụ nổ súng trước cổng TAND tỉnh Tiền Giang hôm 12.5.

BẮC BÌNH

Vào cuộc điều tra vụ nổ súng, ngày 16.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Võ Công Minh (23 tuổi), Trần Minh Trí (22 tuổi) và Lê Công Danh (21 tuổi, cùng ngụ TP.Mỹ Tho) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Bị can Minh thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp khẩu súng tang vật. Ngoài ra, Minh còn khai nhận sau khi gây án xong đã cất giấu 2 khẩu súng khác (súng bắn đạn cao su) ở sân bóng đá tại H.Chợ Gạo. Cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng trên và 14 viên đạn; đồng thời test nhanh những người có liên quan, phát hiện 3 người dương tính với chất ma túy.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý 12 người có liên quan còn lại.

Vì sao Viện KSND tỉnh Tiền Giang kháng nghị xử theo hướng nặng hơn?

Theo Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán Karaoke XO (xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để giải quyết.

Khoảng 1 giờ ngày 17.3.2021, khi Nghĩa cùng với Nguyễn Thanh Triều, Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An ở phòng VIP 6, lầu 1 của quán Karaoke XO vui chơi thì Dương Minh Nhựt cùng Nguyễn Thanh Hải (Hải Bạch), Nguyễn Tấn Anh Quốc, Nguyễn Thành Quốc, Nguyễn Thành Sang, Trần Hồng Hải, Bùi Văn Tâm, Đinh Tuấn Kiệt đến. Giữa hai bên xảy ra xô xát, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.

Trong đó, Triều điên đã dùng súng bắn trúng Hải Bạch tử vong tại chỗ; Nguyễn Tấn Anh Quốc tổn thương với tỷ lệ 15%. Còn Trần Quang Quốc Bảo nhờ Lê Đức Phú đến quán Karaoke chém nhóm Hải Bạch, Phú đã rủ thêm Lê Thanh Hoàng, Hồ Tấn Phát, Phan Bảo Toàn, Đoàn Thanh Lâm, Trần Phạm Thái Huy, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Liêm Thanh, Trần Kim Tùng, Nguyễn Lê Thành An cầm theo nhiều dao tự chế, súng cùng đi. Lê Đức Phú dùng dao chém và Trần Quang Quốc Bảo dùng súng bắn trúng Đinh Tuấn Kiệt gây thương tích là 23%.

Vụ án “giang hồ thanh toán đẫm máu” này gây chấn động dư luận địa phương trong suốt thời gian qua.

Các bị cáo bị cấp sơ thẩm tuyên phạm tội hôm 12.5

ẢNH: CTV

Viện KSND tỉnh Tiền Giang nhận thấy án đã tuyên vào ngày 12.5 của TAND tỉnh Tiền Giang có vi phạm nghiêm trọng trong đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của các bị cáo, chưa đảm bảo nguyên tắc xử lý tội phạm theo qui định tại Điều 3 Bộ luật Hình sự: “Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội”. Từ đó, quyết định mức hình phạt chưa tương xứng trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội do các đối tượng băng nhóm gây ra trên địa bàn TP.Mỹ Tho liên tục thực hiện trong các năm gần đây.

Theo Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang, hành vi của các bị cáo hết sức côn đồ, ngang nhiên xâm phạm sức khỏe người khác, trật tự xã hội tại nơi công cộng. Một số bị cáo có nhân thân xấu, đang có tiền án, tiền sự hoặc đã từng bị xử phạt hành chính, phạt tù về các hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm hại sức khỏe người khác.

Hành vi của các bị cáo mang tính chất băng nhóm, xã hội đen, chỉ vì giải quyết mâu thuẫn cá nhân mà tụ tập băng nhóm, sử dụng vũ khí, hung khí để thực hiện hành vi phạm tội. Vụ án gây xôn xao dư luận, hoang mang trong quần chúng nhân dân, bất bình cho người dân, trong thời gian cơ quan tiến hành tố tụng truy xét, xử lý hành vi phạm tội, lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo đều hết sức manh động. Đỉnh điểm là sau khi phiên tòa tuyên án ngày 12.5, lập tức đã xảy ra nổ súng trước tòa gây gây xôn xao dư luận và hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất an ninh nghiêm trọng tại địa bàn TP.Mỹ Tho. Nếu không xử lý nghiêm khắc sẽ không mang tính giáo dục, phòng ngừa cao cho xã hội.

Từ đó, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tiền Giang kháng nghị TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét xử 21/22 bị cáo theo hướng nặng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.