Khánh Hòa: 'Xẻ thịt' sân vận động 19 Tháng 8 ở TP.Nha Trang để cho thuê

28/12/2022 20:07 GMT+7

Nhiều khu 'đất vàng' xung quanh sân vận động 19 Tháng 8 (TP.Nha Trang) được tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê đất để kinh doanh bãi giữ xe, cà phê, hồ bơi... Đáng nói, vụ việc Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm nhưng địa phương vẫn chưa khắc phục triệt để.

'Xẻ thịt' mặt bằng, cho thuê tràn lan

Sân vận động 19 Tháng 8 nằm giữa trung tâm TP.Nha Trang, có vị trí rất đắc địa khi chỉ cách bờ biển khoảng 400 m và xung quanh có nhiều tuyến đường.

Sân vận động 19 Tháng 8 được xây dựng từ năm 1992, rộng khoảng 5 ha và là sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Khánh Hòa. Sau 30 năm xây dựng, nhiều hạng mục của sân vận động xuống cấp. Các khu đất xung quanh cũng đã được cho thuê để kinh doanh quán cà phê, hồ bơi...

Sân vận động 19 Tháng 8 nằm ở trung tâm TP.Nha Trang

THẾ QUANG

Theo quan sát của chúng tôi, phía mặt tiền đường Yersin thuộc sân vận động 19 Tháng 8 đã được Công ty CP dịch vụ vận tải Đất Mới thuê trọn. Sau đó, doanh nghiệp này đã cho xây dựng trạm xe buýt và chia nhỏ thành nhiều ki ốt để kinh doanh, trông rất nhốn nháo...

Khu đất mặt đường Phan Chu Trinh rộng hàng ngàn m2 trước đây được dùng làm bãi giữ xe cho khán giả tới xem bóng đá thì nay cũng đã cho doanh nghiệp thuê lại để làm quán cà phê. Ngoài ra, nhiều khu đất xung quanh sân vận động cũng được cắt ra để cho doanh nghiệp thuê làm bãi giữ ô tô, xe máy, hàng quán...

Đặc biệt, mỗi lần có những trận đấu bóng đá ở sân vận động 19 Tháng 8, rất nhiều khán giả không có chỗ gửi xe do khuôn viên sân vận động bị chiếm dụng gần hết, khán giả muốn xem bóng đá phải gửi xe nhờ tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, nằm đối diện sân vận động trên đường Yersin.

Thậm chí, một số khu nhà ở dành cho vận động viên nằm trong khuôn viên của sân vận động 19 Tháng 8 cũng bị cho thuê.

Đơn vị quản lý nói... không biết

Khi chúng tôi liên hệ với ông Lê Hùng Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao (thuộc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa) để hỏi về việc cho thuê đất tại sân vận động 19 Tháng 8, ông Tâm nói rằng mình "không biết, không có quyền phát ngôn".

Một khu đất được cho thuê làm bãi giữ xe trong sân vận động 19 Tháng 8

THẾ QUANG

Còn ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở VH-TT tỉnh Khánh Hòa cho hay, việc cho thuê đất tại đây là thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh từ trước và hiện nay vẫn còn thời hạn. Sắp tới Sở sẽ thực hiện việc thay toàn bộ bóng đèn sân vận động 19 Tháng 8 để phục vụ cho giải đấu V-league cũng như các sự kiện thể thao, văn hóa khác. Bên cạnh đó sẽ dọn dẹp xung quanh sân vận động để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Về việc các doanh nghiệp thuê đất để kinh doanh xung quanh sân vận động, Giám đốc Sở VH-TT cho biết, khi nào hết hợp đồng sẽ chấm dứt việc cho thuê.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm

Cuối năm 2020, Thanh tra Chính phủ kết luận việc UBND tỉnh Khánh Hòa cho thuê hơn 4.600 m2 đất sân vận động 19 Tháng 8 là vi phạm luật Đầu tư 2005 khi chưa qua đấu thầu, đấu giá và không thực hiện việc bán đấu giá tài sản trên đất theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ việc doanh nghiệp sử dụng đất được giao để kinh doanh cà phê và 8 cửa hàng kinh doanh khai thác là trái mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đất đai… Từ đó, cơ quan này kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hòa chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và thu hồi lại đất đã giao, cho thuê.

Khu đất trước đây dùng để làm bãi giữ xe cho khán giả vào sân vận động nay được cho doanh nghiệp thuê làm quán cà phê Misa rộng cả ngàn mét vuông

THẾ QUANG

Liên quan đến sân vận động 19 Tháng 8, tháng 6.2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương di dời sân vận động này chuyển ra khu vực xã Phước Đồng, TP.Nha Trang, với kỳ vọng nơi này sẽ là sân đa năng có sức chứa 35.000 - 40.000 chỗ và có thể tổ chức các môn thi đấu thể thao quốc tế.

Còn sân động 19 Tháng 8 được giao cho một doanh nghiệp khác để đầu tư xây dựng khu công viên kết hợp bố trí nhà hầm ngầm đỗ xe. Tuy nhiên từ đó đến nay, dự án liên quan sân vận động 19 Tháng 8 vẫn “treo”. Đầu tháng 10.2022, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chấm dứt thực hiện cho phép chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp thể thao tỉnh Khánh Hòa ở xã Phước Đồng.

Năm 2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp kinh phí 7 tỉ đồng (nguồn xã hội hóa) để nâng cấp, tu sửa các hạng mục sân vận động 19 Tháng 8 nhằm đáp ứng yêu cầu thi đấu các trận bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến người dân cho rằng, nên đấu giá khuôn viên sân vận động để lấy tiền tu sửa, bảo dưỡng sân thay vì dùng tiền ngân sách để người khác hưởng lợi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.