Khánh thành “Nhà lưu niệm ông Sáu Dân” nằm bên sông Sài Gòn

Thanh Hải - Cẩm Nhi - Cẩm Tú và 1 người khác
22/11/2022 09:39 GMT+7

Chiều 21.11.2022, gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tổ chức khánh thành “Nhà lưu niệm ông Sáu Dân” nằm trong khuôn viên Riverside Service Apartments, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Sự kiện diễn ra nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (23.11.1922-23.11.2022).

Căn nhà gỗ, mái ngói, rộng hơn 100 mét vuông, hướng ra sông Sài Gòn được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chọn làm nơi nghỉ ngơi và làm việc từ năm 1977 đến năm 1982. Khi đó, ông đang đang giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bên trong căn nhà này vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật như: chiếc mũ tai bèo, cuốn sổ, giường gỗ, ghế mây... và trưng bày những hình ảnh chụp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lúc ông còn sinh sống và làm việc tại đây.

Gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cùng lãnh đạo thành phố cắt băng khánh thành nhà lưu niệm.

VŨ ĐOAN

Giải thích về tên gọi “Nhà lưu niệm ông Sáu Dân”, bà Nguyễn Thế Thanh, Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết: "Cho dù ông có làm Thủ tướng thì ở đâu ông cũng mang theo phong cách của người đã từ nông dân mà trưởng thành lên. Và đến khi được giao trọng trách thì trở lại phục vụ cho dân tốt nhất trong khả năng có thể của mình, các đồng chí của mình.Tại sao không gọi là nơi lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà gọi là Khu lưu niệm ông Sáu Dân? Là vì ông Sáu Dân là cái tên thân thương nhất mà đồng bào đồng chí cả nước bao nhiêu năm qua vẫn gọi ông."

Bà Nguyễn Thế Thanh, Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM giải thích về tên gọi “Nhà lưu niệm ông Sáu Dân” cho đại biểu tham dự.

vũ đoan

Cũng trong buổi khánh thành, bà Hiếu Dân là con gái cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt xúc động khi kể lại những ký ức tươi đẹp lúc sinh sống cùng gia đình của mình tại đây.

Bà kể rằng, thời sinh viên bà đi học ở trên Trường Đại học Tổng hợp thì khi về đạp xe về đây là gặp ông. Thứ Bảy, Chủ nhật từ nơi đây là ông cho các con đi tham quan các công trường, nông trường, công trình thủy điện, thời gian ở đây là được đi rất là nhiều. Vì cách giáo dục của ông là muốn con cái phải tiếp cận với thực tế cuộc sống bên ngoài.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt sinh ngày 23.11.1922 ở xã Trung Hiệp, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Trong suốt hành trình từ khi tham gia phong trào Thanh niên phản đế, rồi vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939, lãnh đạo khởi nghĩa Nam kỳ ở Vũng Liêm năm 1940, cướp chính quyền năm 1945 ở Rạch Giá, làm Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu năm 1954, Ủy viên Xứ ủy Nam bộ, làm Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định 11 năm trong kháng chiến, làm Bí thư Khu ủy Khu 9 (Tây Nam Bộ), Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Thành ủy TP.HCM… cho đến khi làm Thủ tướng Chính phủ (1991 - 1997), nhiệm vụ nào ông cũng có những minh chứng sáng tạo, cống hiến to lớn và để lại dấu ấn khó phai trong lòng người dân.

Một số hình ảnh trong buổi khánh thành “Nhà lưu niệm ông Sáu Dân” được phóng viên Thanh Niên ghi nhận chiều 21.11.2022:

Căn nhà gỗ, mái ngói, rộng hơn 100 mét vuông, hướng ra sông Sài Gòn được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chọn làm nơi nghỉ ngơi và làm việc từ năm 1977 đến năm 1982.

VŨ ĐOAN

Bên trong căn nhà này vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

VŨ ĐOAN

Hình ảnh chụp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi còn trẻ.

VŨ ĐOAN

Hình ảnh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chơi thể thao.

VŨ đoaN

Chiếc giường gỗ và ghế mây nơi nghỉ ngơi của ông Sáu Dân.

vũ đoan

Bà Hiếu Dân (áo dài xanh) con gái của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt xúc động khi kể về cha mình.

vũ đoan

Khách tham quan ngắm nhìn những bức ảnh chụp ông Sáu Dân lúc sinh thời.

vũ đoan

Gia đình cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chụp ảnh lưu niệm cùng khách tham quan.

vũ đoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.