Khí thế 'sân chơi' trí tuệ 'Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022'

25/04/2022 06:30 GMT+7

Với hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi ở năm trước và thành công vang dội, cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 hứa hẹn nhiều bứt phá bất ngờ, xứng đáng là “sân chơi” trí tuệ của những người trẻ, sau thời gian dài phải im ắng vì dịch Covid-19 .

Sáng 24.4 tại TP.HCM, cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam (Vietnam Mindmap Championship 2022) dành cho cá nhân và đồng đội do Viện Kỷ lục Việt Nam chính thức phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức, được báo Thanh Niên bảo trợ truyền thông, đã chính thức khai mạc, dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.

Ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp

Tham dự buổi lễ khai mạc, về phía Đài truyền hình Việt Nam có bà Lê Hải Anh - quyền Trưởng ban Khoa giáo; bà Nhật Hoa - Phó trưởng ban Khoa giáo và đại diện các đài PT-TH các tỉnh, thành phố; Bộ GD-ĐT có ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học.

Các đại biểu chính thức khởi động cuộc thi

Về phía khách mời quốc tế - Hội đồng Sơ đồ tư duy thế giới ở các châu lục, có giáo sư Ba Lan Marek Kasperski - Trưởng ban Hội đồng Trọng tài Sơ đồ tư duy thế giới; bà Petrina Kasperski, phu nhân của ngài Marek Kasperski; nhà vô địch Siêu trí nhớ Mỹ John Graham, HLV phó đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam; ông Teo Kimfoo - Phó chủ tịch Tổ chức Trí nhớ châu Á đến từ Malaysia.

Phát biểu tại lễ khởi động cuộc thi, giáo sư Marek Kasperski, Trọng tài trưởng toàn cầu của bộ môn Sơ đồ tư duy và Đọc nhanh - Chủ tịch Hội đồng Trọng tài thể thao trí tuệ, cho biết: “Tôi theo dõi cuộc thi năm ngoái và rất ấn tượng với cách tổ chức chuyên nghiệp của Việt Nam. Tôi tin rằng cuộc thi năm nay sẽ thành công rực rỡ và nước bạn có nhiều triển vọng đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy thế giới vào năm 2023”.

Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Thành: “Bộ GD-ĐT đẩy mạnh đổi mới chương trình phổ thông, nhấn mạnh đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có Sơ đồ tư duy. Cuộc thi năm nay sẽ tạo sân chơi bổ ích, đồng thời góp phần lan tỏa Sơ đồ tư duy trong nhiều lớp học hơn, giúp học sinh có phương pháp học tập hiệu quả hơn”.

Mọi học sinh từ lớp 1 - 12 có thể đăng ký tham gia cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 theo hai hình thức cá nhân và đồng đội. Hằng tuần, thí sinh quay video quá trình thực hiện Sơ đồ tư duy theo đề bài do ban giám khảo đưa ra, rồi đăng tải trên Facebook cá nhân và nộp bài về địa chỉ website: vmindmap.vn. Mỗi bài thi sẽ được ít nhất 2 trọng tài chấm điểm. Vòng chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 12, khi đó các thí sinh sẽ thi trực tiếp và chương trình được phát sóng truyền hình. Tổng giá trị giải thưởng dành cho các giải cá nhân và đồng đội lên đến gần 3,5 tỉ đồng cho 12 khối lớp. Nội dung, cách thức tổ chức cuộc thi được thực hiện theo luật chơi chung của giải vô địch lập Sơ đồ tư duy thế giới.

“Điểm khác biệt của kỳ thi tại Việt Nam so với các giải quốc tế là thí sinh nộp bài hằng tuần. Đó là cơ hội để học sinh rèn luyện kỹ năng vẽ Sơ đồ tư duy thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, chúng ta đào tạo được 200 trọng tài là giáo viên khắp Việt Nam, nhằm đảm bảo tốt công tác chấm thi công bằng và khách quan”, kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong - Chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam, Phó viện trưởng thường trực Viện Kỷ lục Việt Nam, cho biết.

Giáo sư Marek Kasperski trao giải thưởng cho Kỷ lục gia thế giới Nguyễn Phùng Phong, Chủ tịch Tổ chức Mindmap Việt Nam

Niềm tự hào của trí tuệ Việt

Phát động vào cuối tháng 4.2022 và dự kiến lên sóng trước thềm năm học mới 2022 - 2023, cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 là sự kiện văn hóa lớn, một sân chơi trí tuệ cho những người trẻ sau thời gian dài học và thi online. Cuộc thi sẽ mang đến cho thí sinh cách học hiệu quả, phát huy sự sáng tạo, giúp các em bước vào năm học mới đầy hứng khởi.

“Không chỉ tạo ra một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng, hữu ích cho cả trẻ con và người lớn mà còn nhằm mục đích phát triển khả năng tư duy sáng tạo, rèn luyện khả năng học nhanh, nhớ lâu, học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng cho thế hệ trẻ Việt Nam ngay trên ghế nhà trường. Chỉ cần 5 - 7 phút, các học sinh sẽ nhanh chóng thuộc bài, có cả song ngữ thông qua đội ngũ hơn 1.100 thầy cô giáo trên toàn quốc đóng góp nội dung và đưa ra phương pháp. Cuộc thi cũng là cơ sở để tuyển chọn các tuyển thủ có đầy đủ năng lực, bản lĩnh, phẩm chất và tư duy để tham dự các cuộc thi về Sơ đồ tư duy trên thế giới, nhằm khẳng định giá trị và niềm tự hào của trí tuệ Việt, ghi danh Việt Nam lên bản đồ trí nhớ và tư duy thế giới. Từ đó tạo tiền đề để Việt Nam có thể tiếp cận, học hỏi và tiến tới đăng cai tổ chức những cuộc thi trí tuệ tư duy mang tầm quốc tế trong tương lai”, ông Nguyễn Phùng Phong cho biết.

Giao lưu với học sinh từng đoạt giải quán quân cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2021

NHẬT THỊNH

Giáo sư Kasperski nhận định: “Chúng ta không cần thay đổi hệ thống giáo dục, mà chỉ cần giới thiệu phương pháp vẽ Sơ đồ tư duy như là một công cụ học tập hiệu quả cho học sinh. Thay vì dùng phương pháp truyền thống để ghi chú, sử dụng nhiều từ ngữ và câu dài, Sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh học nhanh, nhẹ nhàng và nhớ lâu hơn dựa trên việc kết hợp giữa từ khóa, màu sắc và hình ảnh sáng tạo”.

Chủ tịch Mindmap Việt Nam Nguyễn Phùng Phong cũng chia sẻ về câu chuyện thầy hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Thuận B (Vĩnh Long) đã thống nhất cùng thầy cô toàn trường đưa Sơ đồ tư duy vào giảng dạy với mục tiêu các con sẽ thuộc bài ngay tại lớp để các con có nhiều thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. Việc này đã khiến học sinh của trường vô cùng hào hứng với những bài học mỗi ngày.

Trong lễ phát động cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022, Tổ chức Mindmap Việt Nam cũng vinh dự nhận được giải thưởng Brain of Country (Quốc gia trí lực) do tổ chức Mindmap thế giới trao tặng cho những quốc gia có kết quả ứng dụng các phương pháp học tập đạt hiệu quả nổi bật (hơn 10.000 học sinh tham gia và hơn 50.000 bản vẽ tay Sơ đồ tư duy trong 9 tháng phát động năm 2021 là một kết quả rất đáng ghi nhận).

Ban tổ chức cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2022 trân trọng cảm ơn sự hiện diện tại buổi lễ của lãnh đạo Sở GD-ĐT các tỉnh, thành: Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc (GĐ) Sở GD-ĐT Hải Phòng; bà Nguyễn Thị Thúy, GĐ Sở GD-ĐT Quảng Ninh; ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó GĐ Sở GD-ĐT Đà Nẵng; ông Lê Đình Thuần, Phó GĐ Sở GD-ĐT Khánh Hòa; bà Tô Thị Ánh, Phó GĐ Sở GD-ĐT Yên Bái; ông Phạm Ngọc Hải, GĐ Sở GD-ĐT Tây Ninh; ông Thái Văn Thành, GĐ Sở GD-ĐT Nghệ An; bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, GĐ Sở GD-ĐT Bình Dương; bà Vũ Thị Liên Hương, Phó GĐ Sở GD-ĐT Quảng Ngãi; ông Lý Thanh Tâm, GĐ Sở GD-ĐT Bình Phước; ông Nguyễn Bảo Quốc, đại diện GĐ Sở GD-ĐT Vĩnh Long; bà Phạm Xuân Bình, Phó GĐ Sở GD-ĐT Kiên Giang; ông Nguyễn Văn Huyến, GĐ Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Thế Sơn, GĐ Sở GD-ĐT Bắc Ninh; và ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.