Kho dầu ở Cuba vẫn cháy dữ dội, lan sang bồn thứ 3

Khánh An
Khánh An
09/08/2022 10:36 GMT+7

Hai bồn nhiên liệu đầu tiên sụp đổ khiến ngọn lửa lan sang bồn thứ 3 tại kho cung cấp nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện lớn nhất Cuba.

Ngọn lửa khổng lồ vào ngày 8.8 trong vụ hỏa hoạn tại kho dầu của Cuba ở tỉnh Matanzas

afp

Hãng AFP ngày 9.8 đưa tin nhiều trực thăng được huy động để chữa cháy kho nhiên liệu ở vùng ngoại ô thành phố Matanzas Cuba, trong khi ngọn lửa khiến bồn dầu thứ 3 sụp đổ.

Song song đó, việc tìm kiếm 16 lính cứu hỏa mất tích vẫn tiếp diễn, sau khi sét đánh vào tối 5.8 trúng một trong 8 bồn tại kho nhiên liệu này.

Theo thông tin cập nhật chính thức, một lính cứu hỏa 60 tuổi đã thiệt mạng và 24 người nhập viện, trong đó có 5 người trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 100 người khác bị thương, chủ yếu do bỏng, và khoảng 5.000 người được sơ tán khỏi khu vực lân cận. Thành phố Matanzas có 140.000 cư dân và cách thủ đô Havana khoảng 100 km về phía đông.

Vào ngày 8.8, tỉnh trưởng Matanzas Mario Sabines cho hay ngọn lửa đã lan sang bồn thứ 3 khiến nó sụp đổ như 2 bồn trước đó. Ông cho biết ngọn lửa “rất lớn” và việc khống chế “rất phức tạp”.

Lực lượng cứu hỏa cho hay bồn thứ 4 cũng bị ảnh hưởng do tác động dây chuyền. Những máy bay, lính cứu hỏa cùng nhiều thiết bị và chuyên gia khác đã đến Cuba từ Mexico và Venezuela vào ngày 7.8, sau khi Cuba kêu gọi giúp đỡ.

Ông Sabines cho biết lực lượng cứu hỏa dự định dùng bọt chữa cháy nhưng có thể mất thời gian. Gia đình của những lính cứu hỏa mất tích đã gặp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel vào ngày 7.8 tại một khách sạn ở Matanzas, nơi họ được các bác sĩ và chuyên gia tâm lý chăm sóc.

Giới chức y tế cho biết họ đang theo dõi chất lượng không khí và khuyến cáo những người có nguy cơ nên đeo khẩu trang tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi khói, và tránh ra ngoài khi trời mưa.

Theo Công ty dầu quốc gia Cupet, bồn thứ nhất chứa khoảng 26.000 m3 dầu thô, bồn thứ 2 chứa 52.000 m3 dầu nhiên liệu. Chưa rõ lượng nhiên liệu có trong bồn thứ 3, chiếc bồn có dung tích 52.000 m3.

Lính cứu hỏa đã tìm cách ngăn lửa lan sang bồn thứ 3 bằng cách phun nước giúp giảm nhiệt độ, nhưng bồn thứ 2 sụp đổ khiến dầu bốc cháy lan sang.

Kho nhiên liệu được xây vào thập niên 1980 và được hiện đại hóa vài lần. Kho này cung cấp cho nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras lớn nhất Cuba.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.