Khởi tố thêm 5 bị can sai phạm tại Bệnh viện TP.Thủ Đức

Phan Thương
Phan Thương
17/01/2023 12:57 GMT+7

Nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố thêm 5 bị can tại Bệnh viện TP.Thủ Đức về hành vi "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 17.1, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can tại Bệnh viện TP.Thủ Đức (TP.HCM) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong đó có 2 Phó giám đốc bệnh viện, gồm bà Nguyễn Lan Anh, bà Nguyễn Thị Ngọc.

3 bị can còn lại, gồm: Đặng Thị Hiên (Kế toán trưởng), Ngô Trương Ngọc Bích (Trưởng phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế), Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế).

Trong 5 bị can, Cơ quan CSĐT bắt tạm giam 4 bị can, riêng bị can Ngô Trương Ngọc Bích được tại ngoại do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Khởi tố thêm 5 bị can sai phạm tại Bệnh viện Thành phố Thủ Đức

Trước đó, tháng 11.2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Quân (thời điểm đó 48 tuổi), Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức; ông Nguyễn Văn Lợi (thời điểm đó 35 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Nguyễn Tâm (Công ty Nguyễn Tâm) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kết quả điều tra vụ án xác định, ông Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, câu kết thực hiện hành vi trái quy định của luật Đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP.Thủ Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Xem nhanh 20h ngày 17.1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi chức theo nguyện vọng cá nhân

Ngày 17.9.2022, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án “chạy án” cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, 9 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng phạm tội “môi giới hối lộ”, HĐXX tuyên Lê Thanh An (cựu cán bộ C03 Bộ Công an) 6 năm tù; luật sư Bùi Thị Hồng Giang 9 năm tù; Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì chùa Nôm, Hưng Yên) 5 năm tù; Trần Văn Long (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt) 3 năm tù; Hà Duy Tuấn (cựu Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty cổ phần đầu tư Long Thịnh) 9 năm tù.

Ngoài ra, chủ tọa phiên tòa tuyên tịch thu 2,67 triệu USD là số tiền “chạy án” trong vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức Nguyễn Minh Quân, nộp ngân sách Nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.