Không có chuyện hoãn hủy SEA Games 31 nên các công trình phải kịp tiến độ

09/02/2022 09:59 GMT+7

Ngày 8.2, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương và Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cùng Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã có buổi kiểm tra các công trình phục vụ cho SEA Games 31.

Bốn địa điểm được kiểm tra gồm: Nhà thi đấu huyện Thanh Trì, Nhà thi đấu huyện Gia Lâm, Nhà thi đấu quận Long Biên và Nhà thi đấu quận Tây Hồ phục vụ tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31 lần lượt là bóng rổ, vật, khiêu vũ thể thaotaekwondo.

Theo báo cáo từ đơn vị phụ trách thi công tại nhà thi đấu huyện Thanh Trì, về cơ bản, ở thời điểm hiện tại, toàn bộ hạng mục thi công chính đã xong. Trong thời gian tới sẽ tiến hành hoàn thiện các hạng mục phụ cũng như cảnh quan bên ngoài.

Đoàn kiểm tra đến Nhà thi đấu Gia Lâm

Đ.HUY

Sau khi kiểm tra chi tiết các khu vực, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện những khu vực còn lại, bổ sung chi tiết còn thiếu như thêm đèn chiếu sáng, thay rèm che, bảng môn thi đấu… Ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu Ban quản lý chú ý đặt các bảng mã QR code phòng, chống dịch rõ ràng để các đoàn, khán giả khai báo khi vào địa điểm thi đấu (phương án đón khán giả).

Tới kiểm tra Nhà thi đấu huyện Gia Lâm, theo báo cáo, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng tới công tác thi công. Hiện, đơn vị chịu trách nhiệm đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, dự kiến sẽ hoàn thiện trong đầu tháng 4.

Nhà thi đấu Tây Hồ

Đ.HUY

Ông Trần Đức Phấn đề nghị: “Vào ngày 18.3 tới đây chúng ta sẽ tổ chức Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ 2, sau đấy các đoàn sẽ kiểm tra địa điểm thi đấu. Do vậy, đề nghị phía đơn vị thi công tập trung sửa chữa nhà thi đấu, nhà khởi động và sân đường. Các hạng mục phụ có thể làm sau. Đầu tháng 3 chúng ta sẽ có một lần kiểm tra nữa”.

Kiểm tra nhà thi đấu quận Long Biên, ông Chử Xuân Dũng đề nghị: “Đơn vị thi công cần làm từng tí một, chi tiết để có được không gian đẹp nhất. Những hạng mục phụ như thảm cỏ, dây điện, biển hiệu, bảng môn thi đấu…cần quan tâm thêm, chúng ta phải làm cho thật gọn gàng, sạch sẽ để nước bạn khi nhìn vào có thể thấy được sự chu đáo của chúng ta”.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương cho biết: “Đề nghị Tổng cục TDTT sắp xếp lịch phối hợp kiểm tra tiến độ thi công bắt đầu từ tháng 3. Hiện SEA Games 31 chắc chắn sẽ tổ chức từ 12.5 và không có chuyện dừng hay hoãn nên các đồng chí cần thật khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ”.

Tại điểm nhà thi đấu quận Tây Hồ, do trước đây được trưng dụng là Trạm Y tế lưu động, cơ sở thu dung điều trị người mắc Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ nên ở thời điểm hiện tại vẫn để các giường bệnh, đồ dùng điều trị.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu các đơn vị có liên quan nhanh chóng dọn dẹp, trả lại mặt bằng, lên biểu đồ kế hoạch chi tiết để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.