Mặc dù
bắn súng Việt Nam đã có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc
Olympic nhưng điều kiện cơ sở vật chất phục vụ môn thể thao Olympic này đang tỷ lệ nghịch với thành tích chói sáng đó.
Năm 2016, khi trở về từ Olympic Brazil với hai kỳ tích như vừa nêu ở trên,
xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu ở giải vô địch quốc gia với trường bắn nghèo nàn, lạc hậu. Anh còn phải bắn bằng bia giấy.
Nếu trong quá trình chuẩn bị cho Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh không được đi tập huấn tại
Hàn Quốc với điều kiện tập luyện hiện đại, không biết bắn súng Việt Nam có thể lập nên thành tích huy hoàng.
Lãnh đạo ngành thị sát trường bắn
|
Với mục tiêu tổ chức thành công
SEA Games 31 tại sân nhà (dự kiến vào quý 2.2022), Việt Nam đã quyết định cải tạo lại trường bắn của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.
Trong cuộc thị sát ngày 29.9, lãnh đạo ngành thể thao đã chỉ đạo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Trung và Tây Nguyên thuộc Bộ VH-TT-DL và đơn vị thi công xây dựng là Công ty cổ phần đầu tư phát triển kỹ nghệ và xây lắp Hoàng Mai cùng các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp nhịp nhàng để công trình được đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo đúng tiến độ
|
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (bìa phải) trao đổi với HLV Nguyễn Thị Nhung và nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh
|
Được biết, kinh phí cải tạo trường bắn súng, bắn cung của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội dự kiến khoảng 150 đến 198 tỉ đồng.
Bình luận (0)