Không cần cho ăn, cũng không tốn quá nhiều công chăm sóc, đàn ong dú tự tìm mật từ những loài cây quen thuộc trong rừng ngập mặn như cây bần, dừa nước. Từ lợi thế tự nhiên này, chị Võ Thị Thu Sang phát triển mô hình nuôi ong dú, hướng đến khai thác giá trị của mật ong và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
Đây là một trong 150 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026, do Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM tổ chức, với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn - Kiến tạo tương lai xanh”.

Chị Võ Thị Thu Sang phát triển mô hình nuôi ong dú, hướng đến khai thác giá trị của mật ong và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương
ẢNH: TRUNG HẬU ĐẶNG
Tại vòng bán kết, nhiều dự án khác cũng tìm cách tận dụng những nguồn nguyên liệu quen thuộc, phụ phẩm nông nghiệp để phát triển sản phẩm mới, nâng cao giá trị nông sản và hướng đến sản xuất bền vững.
Không phải nông dân, người phụ nữ khởi nghiệp với đàn ong ‘không cần cho ăn’
Mỗi dự án có một cách tiếp cận riêng, nhưng đều hướng đến việc sử dụng hiệu quả hơn nguồn nguyên liệu và tạo ra giá trị thiết thực. Dù vậy, để đi từ ý tưởng đến sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường, các nhóm còn phải giải quyết nhiều bài toán về công nghệ, chất lượng, chi phí sản xuất và đầu ra. Đây cũng là những nội dung được Hội đồng Giám khảo tập trung xem xét, phản biện tại vòng bán kết.

Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM, phát biểu khai mạc
ẢNH: TRUNG HẬU ĐẶNG
Với 150 dự án tham gia vòng bán kết diễn ra trong hai ngày 20 và 21.10.2026, cuộc thi tạo cơ hội để các nhóm hoàn thiện sản phẩm, kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ ươm tạo, cuộc thi kỳ vọng đưa những ý tưởng sáng tạo đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển nông nghiệp tuần hoàn.










Bình luận (0)