Khuyến khích mạnh mẽ điện mái nhà

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
Bạn đọc Báo Thanh Niên đề nghị cần có chính sách hỗ trợ hợp lý để khuyến khích người dân đầu tư điện mái nhà.

Tại Hội thảo "Chuyển đổi xanh, cần gì để tăng tốc?" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 26.6 vừa qua, các diễn giả đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách điện mặt trời để giảm phát thải.

Tại hội thảo, ông Bùi Quốc Hoan, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), cho biết cùng với quá trình hình thành thị trường phát điện cạnh tranh và việc ban hành các cơ chế khuyến khích điện mặt trời và điện gió, cơ cấu nguồn điện hiện nay đã thay đổi đáng kể.

Theo ông Hoan, quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông, công nghiệp và các lĩnh vực khác đều hướng đến việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng điện. Câu hỏi đặt ra là nguồn điện sẽ được cung cấp từ đâu. Giải pháp căn cơ chính là phát triển các nguồn năng lượng sạch, đặc biệt là năng lượng tái tạo, và điện mặt trời mái nhà là giải pháp quan trọng cho chuyển đổi xanh.

Khuyến khích mạnh mẽ điện mái nhà - Ảnh 1.

Theo tính toán của EVNSPC, nếu kết hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà với bộ lưu trữ có dung lượng phù hợp thì thời gian hoàn vốn bình quân chỉ khoảng 4-6 năm, ngay cả khi không có cơ chế hỗ trợ về giá

ẢNH: EVNHCMC

Vì vậy, theo lãnh đạo EVNSPC, chính sách phát triển điện mái nhà, điện tự sản xuất cần được cởi mở hơn. Đối với mục tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà cho hộ gia đình và cơ quan hành chính, ông Hoan cho rằng ngoài các chính sách hỗ trợ tài chính, cần nghiên cứu thêm các cơ chế mang tính khuyến khích mạnh hơn hoặc có tính bắt buộc phù hợp. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia đã quy định các công trình xây dựng mới phải lắp đặt điện mặt trời mái nhà ngay từ khi thiết kế.

Có nên bắt buộc ?

Đa số bạn đọc Báo Thanh Niên bày tỏ đồng thuận về việc cần có thêm nhiều hơn các chính sách cởi mở để khuyến khích mạnh mẽ phát triển điện mặt trời mái nhà. Bạn đọc Trường Lưu nhận xét: "Không cần phải bàn cãi nhiều về lợi ích từ năng lượng xanh, sạch. Vấn đề là câu chuyện phải có chính sách đủ mạnh để khuyến khích người dân đầu tư vào điện mái nhà".

Mặt khác, bạn đọc Huu Toan nêu ý kiến: "Theo tôi, chưa thể đặt vấn đề bắt buộc lắp đặt điện mái nhà đối với công trình xây dựng mới, ít nhất là trong giai đoạn này". Lý giải thêm, bạn đọc này phân tích: "Điện mái nhà với hộ gia đình tự sản xuất, tự tiêu chỉ đạt hiệu quả khi có nhu cầu sử dụng điện cao. Chứ với giá mua điện dư hiện tại thì đầu tư để bán điện sẽ chưa có hiệu quả. Cho phép mua bao nhiêu phần trăm điện mái nhà dôi dư không quan trọng với hộ dân, nếu đơn giá mua không được nâng cao. Mong sẽ sớm tháo gỡ chính sách mua phần điện dư này, để người dân mạnh dạn đầu tư vào điện mặt trời, cùng mang lại hiệu quả ích nước lợi nhà".

Tránh tự phát

Đề cập lưu ý của ngành điện về việc điện mái nhà, điện tự sản xuất nếu lắp đặt tự phát mà không thông báo sẽ gây khó khăn trong công tác dự báo phụ tải điện, bạn đọc Trai Nguyen đề nghị: "Đồng ý là cần thông báo với ngành điện để quản lý chung, tránh lắp đặt tự phát. Tuy nhiên người dân thường rất ngại làm đơn từ, xin phép. Để nắm được thông tin cần thiết, thay vì yêu cầu hộ dân thông báo, sao không yêu cầu cơ sở kỹ thuật lắp ráp cung cấp số liệu? Với cách này, cơ quan chức năng còn có thể kiểm soát được độ tin cậy về an toàn cháy nổ thông qua chất lượng kỹ thuật của nhà cung cấp".

Bạn đọc Quang Nguyen Van nhận xét thêm: "Thông báo cho ngành điện khi lắp đặt điện mái nhà là cần thiết. Vì như vậy ngành điện nắm được công suất sử dụng hằng tháng để xác định được mức độ đầu tư, từ đó giảm áp lực lên hệ thống điện. Tôi đề nghị cần có chính sách hỗ trợ hợp lý đặc biệt đối với những gia đình cam kết đầu tư điện mái nhà để giảm được trên 80% hóa đơn điện hằng tháng".

"Tôi tin tưởng tiềm năng nguồn điện tái tạo của quốc gia là rất lớn, nhưng để phát triển phải có kế hoạch và lộ trình chi tiết từng giai đoạn, cấp kinh phí hỗ trợ và minh bạch pháp lý để người dân, doanh nghiệp cùng nắm, cùng áp dụng hợp lý", bạn đọc Sanh Trần Thanh bày tỏ.

Nhà nước có thể đầu tư điện mặt trời mái nhà cho hộ gia đình, công sở theo tỷ lệ nhất định. Các hộ phải cam kết sử dụng, bảo trì. Mô hình chính phủ trợ giá cho các hộ gia đình sử dụng điện mặt trời đã được nhiều quốc gia áp dụng.

Toàn Mai Anh

Nhiều hộ dân, doanh nghiệp mong có chính sách, giải pháp thoáng hơn, thêm hỗ trợ, hướng dẫn từ ngành điện lực để phát triển điện mái nhà.

Trịnh Cường

EVNSPC có hỗ trợ các hộ gia đình lắp đặt năng lượng mặt trời không? Nếu có thì gia đình tôi làm ngay.

Nguyễn Phương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.