Kịch bản tồi tệ nào có thể loại U.23 Việt Nam khỏi bán kết?

14/05/2022 05:55 GMT+7

Đang dẫn đầu bảng A với 7 điểm, hơn U.23 Indonesia và U.23 Myanmar, nhưng về lý thuyết U.23 Việt Nam vẫn có khả năng bị loại nếu để xảy ra kịch bản tồi tệ trước U.23 Timor Leste.

Bảng A vẫn đang gay cấn đến tận trước lượt đá cuối cùng vì ngoại trừ U.23 Timor Leste và U.23 Philippines thì 3 đội còn lại là U.23 Việt Nam, U.23 Indonesia và U.23 Myanmar đều vẫn phải cạnh tranh nhau 2 suất vào bán kết.

Góc quay không có trên TV: Hùng Dũng ghi bàn, HLV Park vỡ òa cảm xúc

Chiến thắng 1-0 trước U.23 Myanmar rất đáng giá vì nó giúp U.23 Việt Nam đoạt lại ngôi đầu từ tay U.23 Indonesia, đẩy đối thủ này vào cuộc chiến sống còn với chính U.23 Myanmar.

Thực tế, trên lý thuyết U.23 Việt Nam vẫn chưa bảo đảm đoạt vé vào bán kết dù chúng ta có lợi thế lớn khi chỉ phải gặp U.23 Timor Leste và đá lúc 19 giờ ngày 15.5, sau khi trận đấu giữa U.23 Indonesia và U.23 Myanmar đã ngã ngũ.

Ông Park vẫn rất thận trọng trước trận cuối gặp U.23 Timor Leste

Độc Lập

Điều này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo rất rộng đường tính toán không chỉ cho ngôi đầu bảng A mà còn ở việc xoay vòng cầu thủ, để bảo toàn lực lượng trước khi bước vào bán kết.

Nhưng 90% vẫn chưa là 100%, và U.23 Việt Nam vẫn có thể bị loại vì theo điều lệ môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ xét hiệu số bàn thắng, số bàn thắng để xếp thứ hạng một khi có 2 đội bằng điểm nhau.

Đỗ Hùng Dũng nói gì sau khi giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Myanmar?

Hiện tại, U.23 Việt Nam đang có 7 điểm và hiệu số bàn thắng thua là +4 trong khi U.23 Indonesia và U.23 Myanmar có cùng 6 điểm và hiệu số phụ lần lượt là +4 và +1.

Hoàng Đức đi bóng trận gặp U.23 Myanmar

Độc LẬp

Điều này đồng nghĩa với việc U.23 Việt Nam sẽ bị loại một khi để thua U.23 Timor Leste với khoảng cách từ 4 bàn trở lên, trong khi 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại hòa nhau.

Lẽ dĩ nhiên, U.23 Timor Leste với đội hình trẻ, chơi hồn nhiên và tính tổ chức kém bị đánh giá thấp hơn U.23 Việt Nam. Họ cũng đã hết động lực và không loại trừ HLV Da Silva sẽ xoay vòng đội hình để trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ ít đá cho trải nghiệm cuối cùng này ở SEA Games 31.

Nhưng trong bóng đá người ta không nói trước được điều gì vì mọi thứ từ thiên đường xuống địa ngục có thể thay đổi chớp nhoáng theo cách điên rồ nhất, như cách U.23 Thái Lan từ chỗ dẫn 1-0 đã thua ngược U.23 Malaysia 1-2 khi trung vệ Jonathan bị thẻ đỏ.

U.23 Việt Nam cần sớm có bàn thắng để giải quyết trận đấu với U.23 Timor Leste

Độc Lập

Do vậy, nếu không có tiếp cận trận đấu hợp lý và để mất thế trận, hoặc mất người vì chấn thương hay thẻ phạt, thậm chí thậm chí những sai số cá nhân giúp đối thủ ghi bàn... thì U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể sẽ phải trả giá đắt.

Chính vì vậy, ông Park cho biết vẫn đang rất thận trọng khi nhắc đến trận đấu mà một số CĐV đã nghĩ chiến thắng cầm chắc trong tay: "Trận đấu trước, U.23 Philippines chơi phòng ngự số đông gây nhiều khó khăn cho U.23 Việt Nam.

Tôi nghĩ các cầu thủ hiểu chiến thuật nhưng trong phối hợp chúng ta vẫn còn nhiều sai số. Các cầu thủ vẫn chuyền sai rất nhiều tình huống không đáng. Nhưng đó là kinh nghiệm để cầu thủ trưởng thành hơn.

Tiền vệ Hoàng Anh đi bóng trước cầu thủ U.23 Myanmar

Độc Lập

Trận tới, tôi chưa biết U.23 Timor Leste sẽ đá số đông hay không nhưng tôi luôn chuẩn bị phương án để đối phó với mọi kịch bản. Vào sáng 14.5 chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại tình trạng chấn thương, sức khỏe của một số cầu thủ.

Đặc biệt, đội ngũ y tế và HLV thể lực sẽ kiểm tra từng cầu thủ một xem họ có bảo đảm thể lực không. Trận gặp U.23 Timor Leste tới chúng tôi tuyệt đối không dám coi thường họ.

Hiện tôi chưa biết sẽ sử dụng cầu thủ nào, dùng tiền vệ nào cho trận gặp U.23 Timor Leste. Thực tế, U.23 Việt Nam vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn và tôi vẫn đang cân nhắc về điều này".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.