Lâm Đồng: Rao bán giấy mời dự khai mạc Festival hoa Đà Lạt, bị công an triệu tập

17/12/2022 21:05 GMT+7

Nhiều trường hợp rao bán giấy mời dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2022 trên không gian mạng đã bị công an triệu tập.

Tối ngày 17.12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã triệu tập làm việc đối với 4 người ngụ tại TP.Đà Lạt để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi rao bán giấy mời dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt 2022.

Rao bán giấy mời dự khai mạc Festival hoa Đà Lạt trên không gian mạng

công an cung cấp

Theo Phòng PA05, trước thềm lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt năm 2022 (diễn ra vào tối ngày 18.12 tại Quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt), cơ quan chức năng phát hiện tình trạng rao bán giấy mời tham dự lễ khai mạc này với nhiều mức giá khác nhau ở các diễn đàn, hội, nhóm trên không gian mạng.

Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2022, cho biết, lễ khai mạc Festival hoa không bán vé, Ban tổ chức chỉ phát hành giấy mời, do đó mọi hành vi mua bán giấy mời, rao bán giấy mời là hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Giấy mời dự khai mạc Festival hoa được rao bán trên mạng

công an cung cấp

Do đó, Phòng PA05 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền công khai, cảnh báo mọi hành vi mua bán giấy mời sẽ bị xử lý theo quy định.

Dù vậy, sau đó Phòng PA05 tiếp tục phát hiện hàng loạt trường hợp vẫn công khai rao bán các loại giấy mời tham dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt kèm theo giá tiền cụ thể, bất chấp cảnh báo của các cơ quan chức năng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp còn đăng tải giá bán công khai, thậm chí sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi (dùng tài khoản ảo, sử dụng hình thức ngụy trang thông qua việc mua – bán các giấy tờ, hiện vật khác để được “tặng kèm” giấy mời…) nhằm “qua mặt” cơ quan Công an. Mỗi giấy mời được bán có giá dao động từ 500.000 - 2 triệu đồng/vé tùy vào khu vực khán đài.

Công an triệu tập làm việc với người có liên quan

công an cung cấp

Phòng PA05 đã triệu tập, làm việc với 4 trường hợp (ngụ tại TP.Đà Lạt) có liên quan. Quá trình làm việc, tất cả các trường hợp này trình bày đều nhận thức rất rõ việc rao bán giấy mời là vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi nhuận kinh tế nên tìm mọi cách liên hệ, xin giấy mời miễn phí, sau đó sẽ bán với giá cao.

Thậm chí, công an còn phát hiện hành vi mua hàng loạt giấy mời với giá thấp, sau đó bán lại cho người khác với giá cao để thu về nhiều lợi nhuận hơn.

Ngoài ra, công an cũng phát hiện có dấu hiệu các đối tượng lợi dụng nhu cầu tìm mua giấy mời tham dự lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt của mọi người để bán giấy mời giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Công an triệu tập đối tượng có liên quan đến rao bán giấy mời này đến làm việc

công an cung cấp

Hiện Phòng PA05 đang củng cố hồ sơ các trường hợp vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát, triệu tập các trường hợp tương tự để xử lý.

Theo Ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt 2022, để đảm bảo an toàn quá trình diễn ra lễ khai mạc, Ban tổ chức đã phát hành 14.000 giấy mời gửi đến đại diện các tầng lớp nhân dân và du khách; còn lại khoảng 3.000 giấy mời dự phòng sẽ được dành cho các đoàn khách trong và ngoài nước, các đơn vị lữ hành đến sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.