Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nghi phạm mua bán vũ khí quân dụng

Giang Phương
Giang Phương
17/11/2022 11:24 GMT+7

Khám xét khẩn cấp, công an phát hiện tại nhà riêng của nghi phạm 2 khẩu súng Rulo, 9 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây kiếm cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến việc chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng.

Ngày 17.11, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Hữu Bằng (21 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, H.Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Lê Hữu Bằng bị bắt giữ

GIANG PHƯƠNG

Trước đó, ngày 15.11, tại khu vực chợ Hiệp Trường thuộc KP.Hiệp Trường, P.Hiệp Tân (TX.Hòa Thành), Công an TX.Hòa Thành đã bắt quả tang Bằng đang trên đường giao 1 khẩu súng Rulo cùng 5 viên đạn cho "khách hàng".

Mở rộng điều tra, Công an TX.Hòa Thành phối hợp Công an xã Tân Hưng (H.Tân Châu) khám xét khẩn cấp chỗ ở của Bằng tại nhà riêng (ấp Tân Trung A, xã Tân Hưng) thu giữ 2 khẩu súng Rulo, 9 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây kiếm cùng nhiều đồ vật khác liên quan đến việc chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng.

Công an thu giữ số vũ khí quân dụng và các công cụ mang tính sát thương cao

GIANG PHƯƠNG

Tại cơ quan công an, Bằng khai nhận lên mạng xã hội để đặt mua các loại vũ khí quân dụng như súng, đạn và các công cụ hỗ trợ như dao, kiếm...

Sau đó, Bằng lên mạng học cách chế tạo vũ khí và tìm mua thêm phụ kiện về nâng cấp để các công cụ có tính sát thương cao hơn.

Khi nâng cấp tính sát thương số vũ khí hoàn thành, Bằng đăng lên mạng Facebook rao bán với giá cao hơn từ 5 đến 10 triệu đồng.

Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.