Tây Ninh: Nhóm thanh niên mang bom xăng, hung khí chặn đường đâm người gây thương tích

Giang Phương
Giang Phương
12/11/2022 17:37 GMT+7

Công an TX.Hòa Thành ( Tây Ninh ) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cùng Công an TP.Tây Ninh và H.Dương Minh Châu truy xét, bắt giữ 11 thanh niên mang bom xăng, hung khí đi chặn đường đâm người gây thương tích.

Ngày 12.11, Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong nhóm thanh niên mang bom xăng, hung khí đi chặn đường đâm người gây thương tích.

Công an bắt giữ 11 đối tượng mang bom xăng, hung khí đi chặn đường đâm người gây thương tích

GIANG PHƯƠNG

Nhóm thanh niên bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Cao Huy Vũ (Vũ Bùa), Nguyễn Trần Phước Tâm (Tâm Bull), Phan Minh Tài (cùng 18 tuổi); Dương Lê Quang Trung (22 tuổi, tất cả cùng ngụ H.Dương Minh Châu); Nguyễn Thanh Hào (19 tuổi), Nguyễn Minh Thành (18 tuổi, cùng ngụ TP.Tây Ninh); Lê Thanh Dương (19 tuổi), Võ Hoàng Khải (19 tuổi), Phùng Thanh Quân (17 tuổi), Tô Văn Mỹ (20 tuổi) và Trương Phát Tài (18 tuổi, cùng ngụ TX.Hòa Thành).

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 6.11, anh N.M.T (25 tuổi, ngụ H.Châu Thành) cùng nhóm bạn đang đi trên đường Nguyễn Văn Linh về hướng xã Trường Hòa (TX.Hòa Thành) thì nhóm thanh niên khoảng 20 người đi xe máy, mang theo hung khí chặn đánh. Cả nhóm anh T. bỏ chạy, riêng anh Tr.P.Đ (23 tuổi, ngụ P.Long Thành Trung, TX.Hòa Thành) bị nhóm thanh niên dùng cây ba chỉa đâm vào vùng ngực gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an TX.Hòa Thành phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP.Tây Ninh và Công an H.Dương Minh Châu truy xét, tạm giữ hình sự 11 người có liên quan; thu giữ 1 cây kiếm tự chế, 8 cây rựa, 6 cây ba chỉa, 1 cây phóng lợn, 1 bom xăng tự chế...

Công an thu giữ số hung khí của nhóm thanh niên liên quan đến vụ án

GIANG PHƯƠNG

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trước đó do Tâm nợ tiền và mâu thuẫn với người tên Hải Triều nên cả 2 hẹn nhau ra khu vực cầu K13 (thuộc H.Dương Minh Châu) để giải quyết.

Tối 6.11, Tâm rủ thêm nhóm bạn chuẩn bị hung khí kéo đến điểm hẹn nhưng không gặp Hải Triều nên cả nhóm chạy về hướng xã Trường Hòa, TX.Hòa Thành. Khi đến đường Nguyễn Văn Linh ở khu vực ngã tư P.Long Thành Bắc (TX.Hòa Thành), nhóm của Tâm gặp nhóm của anh Đ. đang chạy ngược chiều nên chặn đánh.

Lúc này, nhóm Tâm thấy một người trong nhóm anh T. có cầm 1 vật giống súng, nên Vũ dùng cây ba chỉa đâm vào người anh Đ. gây thương tích. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an TX.Hòa Thành đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm thanh niên mang bom xăng, hung khí chặn đường đâm người gây thương tích, để điều tra xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.