Làm gì để vượt qua nỗi sợ nCoV?

Lê Thanh
Lê Thanh
25/03/2022 08:15 GMT+7

Thông qua cuộc thi sáng tác video 'Vượt qua nỗi sợ nCoV', người trẻ muốn chia sẻ đến mọi người thông điệp hãy quan tâm đến sức khoẻ của mình và gia đình nhiều hơn.

Giải nhất tập thể cuộc thi Sáng tác video với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác-Vượt qua nỗi sợ nCoV” đã thuộc về Chi đoàn giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Tân Bình, TP.HCM) với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng

LÊ THANH

Đó là chia sẻ của Huỳnh Long Vủ, sinh viên Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), người đoạt giải nhất phần thi cá nhân của cuộc thi Sáng tác video clip với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác - Vượt qua nỗi sợ nCoV” tại buổi lễ tổng kết và trao giải chiều 24.3.

Đây là cuộc thi do Thành đoàn, Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức và phần thưởng giải nhất dành cho Vủ là 8 triệu đồng.

Vủ cho biết: “Video dự thi được quay ở nhiều địa điểm nổi tiếng khác nhau tại TP.HCM, thể hiện những khó khăn trong đại dịch Covid-19 vừa qua, với mục đích tri ân những bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng công an, bộ đội và các bạn tình nguyện viên".

Thông qua cuộc thi này, Vủ nói anh mong muốn chia sẻ đến mọi người thông điệp hãy quan tâm đến sức khoẻ của bản thân và gia đình nhiều hơn. Qua đó, anh cũng mong muốn TP.HCM nhanh chóng vực dậy, phát triển năng động về mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa và xã hội.

Huỳnh Long Vủ, sinh viên Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), người đoạt giải nhất phần thi cá nhân của cuộc thi Sáng tác video clip, với chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác - Vượt qua nỗi sợ nCoV”

LÊ THANH

Trong quá trình dựng video, Vủ cho hay anh cũng gặp nhiều khó khăn bởi vì bản thân chưa từng làm điều này trước đây. “Tuy nhiên, tôi đã tự tìm hiểu cách dựng video, cách chèn hiệu ứng và đầu tư rất nhiều thời gian cho clip này”, Vủ nói.

Là người đoạt giải video cá nhân được yêu thích nhất (với phần thưởng trị giá 3 triệu đồng), Chiêm Thục Quyên, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing, chia sẻ: “Thông qua cuộc thi, tôi mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người thân, bạn bè và toàn thể xã hội để mọi người cùng nhau có tinh thần tập luyện thể dục thể thao, vượt qua nỗi sợ nCov”.

Chia sẻ thêm về ý tưởng làm video của mình, Thục Quyên nói: “Phần mở đầu thể hiện những hình ảnh y bác sĩ, con người Việt Nam kiên cường vượt qua nỗi sợ Covid-19, kèm theo những câu nói truyền động lực đến mọi người".

"Tiếp đó, video thể hiện 7 động tác vượt qua nỗi sợ ncoV trên nền bài nhạc Việt Nam ơi! Khi nhạc cất lên, mọi người sẽ cảm thấy được sự hào hùng và phấn khởi, thực hiện các động tác thể dục để có một sức khỏe tốt, vượt qua nỗi sợ nCoV”, Thục Quyên chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết cuộc thi được tổ chức là nhằm cổ vũ, thúc đẩy mọi người tập luyện thể dục thể thao, đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, chung tay cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch Covid-19.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể

LÊ THANH

Cuộc thi tiếp nhận tổng cộng 199 tác phẩm tham gia, trong đó có 95 clip cá nhân và 104 clip của các đội thi từ 33 đơn vị.

Ngoài các giải cá nhân, ở bảng thi đấu tập thể, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Chi đoàn giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (Q.Tân Bình, TP.HCM) với phần thưởng trị giá 15 triệu đồng. Giải nhì (10 triệu đồng) và giải ba (8 triệu đồng) lần lượt được trao cho Hội Sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Hội Sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.