Lần đầu tiên cơ sở đại học Việt Nam đào tạo thạc sĩ công nghệ tài chính

Quý Hiên
Quý Hiên
19/11/2020 17:43 GMT+7

Viện Quốc tế Pháp ngữ vừa thông báo tuyển sinh chương trình thạc sĩ công nghệ tài chính (Fintech) chuẩn châu Âu. Lần đầu tiên, Việt Nam có đơn vị đào tạo trình độ thạc sĩ chương trình đặc trưng cho thời đại 4.0 này.

Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) - Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa thông báo tuyển sinh thạc sĩ ngân hàng, tài chính và công nghệ tài chính (Master of Banking, Finance and Fintech), còn gọi là chương trình thạc sĩ công nghệ tài chính (Fintech). Đây là chương trình liên kết giữa IFI với Đại học Quản lý Normandie (EM Normandie, Cộng hòa Pháp).
Chuyên ngành fintech là ngành học chỉ mới được đào tạo trên thế giới từ năm 2016 bởi một số ít trường đại học tiên phong tại châu Âu, được ra đời bởi yêu cầu cùa của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Chương trình này được EM Normandie triển khai tại Oxford (Anh) từ năm 2016.
Năm nay, chương trình sẽ được triển khai đồng thời tại IFI. Như vậy, đây là chương trình thạc sĩ fintech đầu tiên tại Việt Nam và thứ hai tại Đông Nam Á.
Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh với sự tham gia trực tiếp của các giáo sư đến từ Anh và Pháp, là các chuyên gia trong lĩnh vực fintech (giảng dạy trên 50% thời lượng). Tham gia chương trình, học viên sẽ hình thành những kỹ năng chuyên nghiệp và một nền tảng kiến thức vững chắc trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và đặc biệt là fintech.
Chương trình đã được Bộ Đại học và Nghiên cứu Pháp cấp phép và được kiểm định bởi nhiều tổ chức kiểm định giáo dục quốc tế uy tín như AACSB Accreditation, EQUIS Accreditation và EPAS Accreditation. Tại Việt Nam, đề án đào tạo chương trình đã được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt, đáp ứng đầy đủ các quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ GD-ĐT Việt Nam để triển khai.
Chương trình đào tạo theo hình thức tập trung vào các buổi tối và cuối tuần trong thời gian 18 tháng. Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 10.12.
Theo các khảo sát gần đây của các tổ chức nghiên cứu, nhu cầu về nhân lực chất lượng cao về fintech là khá lớn tại châu Âu. Đây cũng là nghề được xếp trong nhóm có mức thu nhập cao nhất tại châu Âu.
Kết quả thống kê với khóa đầu tiên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ Fintech này tại Oxford của EM Normandie cho thấy, 100% học viên sau tốt nghiệp có việc làm trong vòng 2 tháng, có thu nhập cao và đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các công ty được tuyển dụng. 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.