Lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình

12/12/2019 06:17 GMT+7

Những trái tim tươi trẻ và đầy nhiệt huyết như cùng hòa nhịp với lời ca của ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do nữ ca sĩ Hoàng Quyên thể hiện trong gala Khát vọng trẻ 12 chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, diễn ra tối 11.12 tại Cung điền kinh Hà Nội (Hà Nội).

Chất giọng alto của Hoàng Quyên cùng với tiếng đàn của nghệ sĩ guitar Trần Hải Nam như càng làm nổi bật lên những giai điệu đẹp cùng ca từ ý nghĩa của ca khúc Tổ quốc gọi tên mình, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Phần biểu diễn gây xúc động mạnh đã tạo dấu ấn của Hoàng Quyên trong lần đầu tiên góp mặt tại Khát vọng trẻ.
Gala Khát vọng trẻ cũng đánh dấu lần đầu tiên tham gia của nam ca sĩ Ninh Đức Hoàng Long, người hai lần đoạt giải nhất cuộc thi opera quốc tế Simándy József tại Hungary. Sự xuất hiện của Ninh Đức Hoàng Long thực sự là điểm nhấn bất ngờ. Bất ngờ là bởi Ninh Đức Hoàng Long là ca sĩ được đào tạo bài bản về opera, còn trong đêm nhạc anh lại chinh phục khán giả với những ca khúc trữ tình sâu lắng, nhạc trẻ sôi động… Ninh Đức Hoàng Long đã tạo nên phần trình diễn mở màn đầy ấn tượng và xúc động. Cảm xúc của Ninh Đức Hoàng Long có lẽ cũng giống như biết bao thanh niên xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc.
Trong số những “lần đầu tiên” trong gala Khát vọng trẻ, phải kể đến ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi, sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Quang dành cho chương trình, lần đầu đến với khán giả qua phần biểu diễn của 4 chàng trai trong nhóm Oplus. Ca khúc nhận được sự đón nhận của khán giả với âm nhạc tươi trẻ, lời ca khúc gần gũi cho thấy tinh thần xông pha, cống hiến của thanh niên.
Bên cạnh phần trình diễn của những ca sĩ chuyên nghiệp, điều làm nên ấn tượng của gala Khát vọng trẻ là sự tham gia của những ca sĩ không chuyên là sinh viên. Ca sĩ Hoàng Quyên và nhóm các bạn trẻ sinh viên: Quý Minh (Đại học Quốc gia TP.HCM), Minh Hằng (Đại học Quốc gia TP.HCM), Mai Hằng (Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), Minh Tâm (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam), Thanh Nhàn (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) cho thấy nhiệt huyết của tuổi trẻ, khát vọng thanh niên. Khán giả cũng thấy được sức sống, năng lượng của những người trẻ tuổi qua ca khúc Xinh tươi Việt Nam do nhóm sinh viên Huỳnh Quang (Đại học Quốc gia TP.HCM), Quốc Tuấn (Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Đức Tâm (Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội), Dương Anh (Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội), nhóm múa HBSO, nhóm nhảy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mang đến. Ca sĩ Ali Hoàng Dương và tốp ca sinh viên đã cùng tương tác tạo nên không khí mới cho ca khúc Chín mươi triệu trái tim.
Lược bỏ đi “sự rườm rà” của sân khấu, đạo diễn Cao Trung Hiếu tìm đến sự tối giản, nhưng không đơn giản. Anh tạo điểm nhấn với ánh sáng và hướng sự chú ý của khán giả đến giọng hát của các nghệ sĩ. Không thể nào bỏ qua lời khen dành cho phần phối khí các ca khúc, trong đó có những ca khúc đã quá quen thuộc. Bản mashup Ngọn lửa trái tim, Điệp khúc tình yêu với tiếng hát của Đoan Trang như “đốt nóng” sân khấu khiến khán giả không thể ngồi yên.
Không còn khoảng cách giữa sân khấu và hàng ghế khán giả. Những nghệ sĩ và 1.000 bạn trẻ là những thanh niên ưu tú trong và ngoài nước về dự đại hội như hòa cùng những lời ca, để nói lên những khát khao, hoài bão được cống hiến của tuổi trẻ và luôn lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
Chương trình có sự tham dự của các đại biểu: ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024); ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận T.Ư; ông Bùi Quang Huy, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam... cùng hơn 1.000 đại biểu thanh niên trong và ngoài nước về dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII.
Thư cảm ơn
Tối 11.12, gala Khát vọng trẻ 12 do Báo Thanh Niên tổ chức, Công ty cổ phần Báo Thanh Niên thực hiện, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã diễn ra tại Cung điền kinh Hà Nội.
Để có được kết quả tốt đẹp, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn:
- Đài truyền hình Việt Nam
- Sở Văn hóa - Thể thao TP.Hà Nội
- Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM
- Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội
- Cung điền kinh Hà Nội
- Các cơ quan, ban ngành, đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội
- Báo Tuổi Trẻ
Ban tổ chức cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ:
- Tập đoàn VINGROUP
- Tập đoàn Đèo Cả
- Công ty CP kinh doanh địa ốc Him Lam
- Công ty CP ô tô Trường Hải
- Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng NutiFood
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
- Công ty CP Tiến bộ quốc tế
- Công ty CP hàng không Vietjet
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
- Công ty TNHH TM tổng hợp Song Phú
Chúng tôi chân thành cảm ơn tập thể nghệ sĩ:
- Đạo diễn: Cao Trung Hiếu; Biên đạo: Nguyễn Phúc Hùng; Giám đốc âm nhạc: Nguyễn Hoàng Gia; Thiết kế sân khấu: Vương Quốc Tuấn; Kỹ sư âm thanh: Leo Ngô; Kỹ sư ánh sáng: Quang Trọng;
- Ca sĩ: Đoan Trang, Trọng Hiếu, Ninh Đức Hoàng Long, Hoàng Quyên, Ali Hoàng Dương; nhóm nhạc Oplus, Sắc Xuân; vũ đoàn HBSO, nhóm nhảy flashmob Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cùng những giọng ca xuất sắc đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia VN, ĐH Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM: Thanh Nhàn, Minh Tâm, Đức Tâm, Quốc Tuấn, Dương Anh, Mai Hằng, Huỳnh Quang, Minh Hằng, Quý Minh; MC Đức Bảo. 
Ban tổ chức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.