Lãnh đạo Kherson kêu gọi Nga giúp sơ tán dân trước đà tiến của quân Ukraine

14/10/2022 20:00 GMT+7

Ngày 13.10, thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm kêu gọi người dân trong khu vực đưa con cái đi lánh nạn. Theo Reuters, đây là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Nga đang mất dần ưu thế trên lãnh thổ mà Moscow tuyên bố sáp nhập từ Ukraine.

Trong đoạn video đăng trên Telegram, ông Vladimir Saldo kêu gọi Moscow hỗ trợ đưa người dân trong vùng đến Nga.

"Mục tiêu của các vụ tấn công tên lửa là khách sạn, nhà dân, chợ, nơi có rất nhiều dân thường. Vì điều này, chính quyền Kherson đã quyết định tạo cơ hội cho các gia đình Kherson sơ tán đến những vùng khác của Nga để nghỉ ngơi và học tập", ông Saldo nói.

Việc dân thường Kherson sơ tán sẽ là đòn giáng mạnh đối với Nga. Kherson là một trong 4 khu vực Nga đã sáp nhập từ Ukraine trong vài tuần gần đây sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kherson cũng là một trong những khu vực quan trọng nhất về mặt chiến lược.

Từ đầu tháng 10, các lực lượng Ukraine đã vượt qua các phòng tuyến của Nga, đạt được nhiều bước tiến đáng kể nhất ở miền nam kể từ khi xung đột bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh tay đáp trả với cuộc tấn công bằng hơn 100 tên lửa khắp Ukraine trong tuần này. Ông Putin cho biết các vụ tấn công nhằm trả đũa vụ nổ cầu Crimea.

Phương Tây cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lại tiếp tục bị pháo kích trong tuần này, gây ra lo sợ một thảm họa ở đây sẽ gây ra mây phóng xạ hay lò phản ứng nóng chảy. Ông Rafael Grossi, giám đốc Cơ quan Năng lược Quốc tế (IAEA) đã đến Nga và Ukraine trong nỗ lực thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy.

"Phải có sự công nhận là nhà máy điện hạt nhân này không được xem là mục tiêu quân sự dù có thế nào đi nữa, cố ý hay vô tình. Vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực tiến tới thiết lập một khu vực phi quân sự. Chúng tôi đang nỗ lực tìm cách để tách nhà máy ra khỏi mọi giao tranh", theo ông Grossi.

Nhà máy Zaporizhzhia đã bị Nga chiếm quyền kiểm soát từ đầu chiến dịch quân sự đến nay. Ngày 13.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói phía Nga phải tuân thủ việc phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân này.

Phát biểu trước Nghị viện Hội đồng châu Âu, ông Zelensky cũng nói Ukraine chỉ có khoảng 10% những gì cần thiết để tự vệ trước các cuộc không kích của Ukraine.

"Chúng tôi muốn có cơ hội bảo vệ vùng trời. Khả năng của chúng tôi là không đủ. Đức đã mở ra cơ hội này bằng cách cung cấp hệ thống IRIS-T đầu tiên, Mỹ xác nhận sẽ hỗ trợ NASAMS. Chúng tôi muốn những sự hỗ trợ này nhiều hơn nữa", ông Zelensky kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm vũ khí.

Tại Brussels (Bỉ), các đồng minh NATO gặp nhau trong ngày 13.10, công bố kế hoạch tăng cường khả năng phòng không của châu Âu bằng các hệ thống tên lửa Patriot và nhiều hệ thống khác.

Trong khi đó, Moscow đã cảnh báo các gói viện trợ quân sự của NATO cho Kyiv khiến nhiều thành viên khối trở thành "bên trực tiếp tham gia xung đột" và việc cho phép Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra xung đột toàn cầu.

Tổng thống Ukraine nói giành lại thêm 3 khu định cư ở Kherson
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.