Lãnh đạo NATO thừa nhận châu Âu đối mặt với 'thời điểm khó khăn' vì xung đột Ukraine

29/11/2022 09:16 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mới đây thừa nhận người dân châu Âu sắp sửa phải đối mặt với vô vàn khó khăn do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng các thành viên của NATO và đồng minh vẫn nên tăng cường nỗ lực hỗ trợ nhằm giúp quân đội Ukraine tiếp tục củng cố khả năng chiến đấu.

Phát biểu này được vị lãnh đạo NATO đưa ra trong một cuộc phỏng vấn mà báo Đức Welt an Sonntag đăng tải hôm 27.1.

Trong phát biểu của mình, ông Stoltenberg thừa nhận rằng công dân các nước phương Tây đang chịu tác động tiêu cực bởi cuộc xung đột tại Ukraine.

Ông nói “chi phí năng lượng và lương thực tăng cao đồng nghĩa với việc sẽ gây nhiều khó khăn cho các hộ gia đình ở châu Âu”. Tuy nhiên, ông kêu gọi những người bị ảnh hưởng “nên nhớ rằng ở Ukraine mỗi ngày người dân đều phải chiến đấu và trả giá bằng sinh mạng của họ”.

Ông cũng ca ngợi các nỗ lực của Đức về những vũ khí mà nước này đang gửi tới Kyiv và khẳng định những vũ khí này sẽ “cứu được nhiều mạng sống”.

Theo ông Stoltenberg, Nga sẽ cố gắng sử dụng mùa đông sắp tới như “một loại vũ khí” để chống lại Ukraine.

Tuyên bố này lặp lại những nhận xét trong thời gian gần đây, trong đó ông Stoltenberg từng cảnh báo rằng những tháng tới sẽ đầy khó khăn cho Kyiv.

Trong những tuần gần đây, Nga đã bắt đầu tấn công vào hạ tầng năng lượng của Kyiv sau khi Moscow cáo buộc lực lượng quân đội Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này, trong đó có vụ tấn công cầu Crimea vào đầu tháng 10.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine hồi tháng 2, các quốc gia phương Tây liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga.

Tuy nhiên, những lệnh trừng phạt này đã khiến giá khí đốt tăng vọt đồng thời cũng là nguyên do thúc đẩy một cuộc khủng hoảng năng lượng đang bùng phát tại EU.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những chính sách mà phương Tây đang theo đuổi sẽ dẫn đến “hậu quả đáng tiếc” đối với các nước EU, và các ngành công nghiệp châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng xấu trong suốt 20 năm tới.

Hồi đầu tháng 10, ông Peskov cũng nói rằng khi lệ thuộc vào nguồn cung năng lượng đắt đỏ của Mỹ, các nước EU đang tự khiến cho nền kinh tế của mình trở nên “kém cạnh tranh hơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.