Lãnh đạo ở châu Âu liên tục phát biểu nóng về xung đột

Văn Khoa
Văn Khoa
21/09/2022 11:43 GMT+7

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic mới đây cảnh báo rằng thế giới đang tiến gần một cuộc xung đột lớn chưa từng thấy kể từ năm 1945, trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng Nga đang chống lại toàn EU.

“Các bạn thấy cuộc khủng hoảng ở mỗi khu vực của thế giới”, Tổng thống Vucic nói với Đài RTS của Serbia hôm 20.9, sau ngày đầu tiên của kỳ họp Đại hội đồng LHQ, theo Đài RT.

“Tôi nghĩ những dự đoán thực tế ảm đạm hơn”, Tổng thống Vucic nhấn mạnh.

Serbia lâu nay đối mặt sức ép từ Liên minh châu Âu (EU) và NATO áp đặt lệnh cấm vận lên Nga và đứng về phía phương Tây, nhưng Tổng thống Vucic vẫn giữ lập trường trung lập trong lúc vẫn muốn Serbia gia nhập EU, theo Đài RT.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic

AFP

Trong khi đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Politico ngày 20.9. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng Nga đang chống lại không chỉ Ukraine mà cả toàn EU. Ông Sanchez còn nói rằng chiến dịch quân sự của Nga ở châu Âu đang thất bại và chỉ làm cho EU trở nên mạnh hơn.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 16.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định kế hoạch của chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn không thay đổi, theo Hãng tin TASS. Tổng thống Putin nhấn mạnh mục tiêu chính “là giải phóng toàn bộ lãnh thổ Donbass” thuộc miền đông Ukraine và “công việc này vẫn tiếp tục”.

Các nước phản ứng ra sao sau khi Tổng thống Nga Putin phát lệnh "động viên một phần"

Cũng trong ngày 20.9, Chủ tịch Hội đồng quân sự NATO Robert Bauer khẳng định NATO hiện không tiến hành cuộc chiến tranh chống lại Nga dù liên minh này cung cấp cho Ukraine số lượng lớn vũ khí để chống lại lực lượng Nga.

Ông Bauer nhấn mạnh NATO chỉ tiến hành cuộc chiến chống lại Nga nếu Moscow tấn công một trong những quốc gia thành viên của NATO. Ukraine hiện không phải là thành viên của NATO.

Moscow đã nhiều lần yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây khác dừng "bơm" vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Những quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo rằng việc phương Tây liên tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột đẫm máu mà không thay đổi được kết quả cuối cùng của cuộc xung đột này.

Xem thêm các diễn diễn liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.