Lào Cai dừng công trình 'giam' 2 cây cổ thụ ở Y Tý

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
24/06/2021 06:19 GMT+7

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai ra văn bản khẩn yêu cầu dừng công trình thi công tại vị trí 2 cây cổ thụ (còn gọi “cây song song”) ở xã Y Tý, H.Bát Xát.

Người yêu 2 cây cổ thụ (còn gọi “cây song song”) ở thôn Choản Thèn, xã Y Tý đã trải qua nhiều cung bậc trong ngày 23.6. Buổi sớm họ vẫn thấy những cột bê tông mọc lên lởm chởm ở khu vực có 2 cây này và hàng rào xung quanh được dựng lên. Hai cây cổ thụ này “bị giam”. Tuy nhiên, những cột bê tông và hàng rào này cũng được nhổ ngay trong ngày khi UBND tỉnh Lào Cai ra văn bản khẩn yêu cầu dừng công trình thi công tại vị trí “cây song song”.
Cụ thể, Văn bản số 2768/UBND-QLĐT của tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở VH-TT-DL tạm dừng thi công hạng mục Chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn (xã Y Tý, H.Bát Xát) thuộc dự án Bảo tồn thôn truyền thống văn hóa dân tộc Hà Nhì tại thôn Choản Thèn; tiến hành rà soát, nghiên cứu lại hồ sơ thiết kế, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 30.6.
Giám đốc Sở VH-TT-DL Lào Cai Hà Văn Thắng cho biết đã cho dỡ rào ở khu vực “cây song song”. Theo ông Thắng, hàng rào không nằm trong dự án nhưng do người dân đề xuất cho an toàn vì địa điểm có ta-luy hơi cao, sợ mất an toàn khi trẻ em và người lớn đến tổ chức hoạt động. “Trước mắt, chúng tôi dừng và tính toán phương án khác phù hợp với cảnh quan và an toàn”, ông Thắng nói.
Lào Cai dừng công trình 'giam' 2 cây cổ thụ ở Y Tý1

Cây cổ thụ ở Y Tý khi được “thả”

ẢNH: LY XÁ XUY

Như vậy, việc “giam cây” không có trong chương trình mục tiêu bảo tồn văn hóa, song khi thực hiện chương trình này, địa phương đã tiện thể làm thêm.

“Khai thác du lịch bằng tư duy triệt hạ”

Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh rất bất bình với việc rào cây cũng như những cột bê tông được đổ tại khu vực này. Trước đó, ông Khánh có nhiều ảnh đẹp chụp không gian phóng khoáng tự nhiên của núi rừng và khu vực “cây song song” này. Trong khi đó, nhiếp ảnh gia Lê Huy lên tiếng: “Xung quanh đó có một chỗ dốc thoai thoải, không có gì nguy hiểm để mà phải rào. Mà đấy còn là 2 cây thiêng thì sao lại rào lại như thế?”. Thông tin từ người địa phương cho biết 2 cây này gắn với một nghi lễ thiêng vào tháng 6 hằng năm.
Kiến trúc sư cảnh quan Vương Đạo Hoàng, người đang điều hành mạng Kienviet, đánh giá việc làm rào và xây chòi ngắm cảnh bằng bê tông quanh 2 cây cổ thụ cho thấy vấn đề về tư duy của người quản lý.
“Đây là khai thác du lịch bằng tư duy triệt hạ, không hiểu hết những giá trị mà mình đang sở hữu. Cụ thể, Y Tý có cảnh quan hoang sơ thiên nhiên độc đáo mà không ở đâu có được. Du khách đổ về địa điểm này chỉ vì điều đó. Hãy để thiên nhiên như đã có, nếu “cấy ghép” thì cũng bằng tinh thần nhẹ nhàng, tôn trọng thiên nhiên, thích nghi với bối cảnh”, ông Hoàng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.