Lầu Năm Góc chuẩn bị gửi hệ thống tên lửa Patriot cho Ukraine?

14/12/2022 08:53 GMT+7

Patriot là hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, và Lầu Năm Góc dường như đã đổi ý sau khi Nga mở các đợt tập kích đường không nhằm vào lưới điện quốc gia của Ukraine.

Lính Mỹ và khẩu đội Patriot ở Ba Lan

Bộ Quốc phòng Mỹ

Hôm 14.12, báo The Washington Post dẫn lời một số quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc chuẩn bị gửi hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ cung cấp dòng vũ khí phòng không hiện đại nhất của nước này cho chính quyền Kyiv.

Kế hoạch trên vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn của Tổng thống Joe Biden hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, nhưng The Washington Post dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết thời điểm đó sẽ đến sớm.

Nếu Washington thật sự viện trợ Patriot cho Kyiv, đây sẽ là nỗ lực đáp ứng một trong những yêu cầu lớn nhất và thường xuyên nhất từ Ukraine cho Mỹ kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine sẽ nhận được tổ hợp phòng không Patriot từ Mỹ?

Diễn biến trên sẽ thể hiện bước đi đáng kể nhất của chính quyền Tổng thống Biden trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng không của Ukraine tính đến thời điểm này.

Trong khi Mỹ đã cung cấp hơn 20 tỉ USD giá trị vũ khí và phương tiện quân sự cho Ukraine kể từ cuối tháng 2, nước này vẫn kiên trì không muốn gửi một số dòng vũ khí hiện đại nhất của mình, bao gồm tên lửa tầm xa, tiêm kích và xe tăng.

Trước khi có thông tin về Patriot, Mỹ đã thực hiện các bước nhằm cải thiện năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm việc tháng trước gửi 2 Hệ thống Tên lửa Đất đối Không Tiên tiến Quốc gia (NASAMS).

Tháng 11, Lầu Năm Góc ký hợp đồng trị giá 1,2 tỉ USD với nhà thầu Raytheon để gửi thêm 6 hệ thống NASAMS cho Ukraine. Tuy nhiên, Raytheon cần đến 2 năm để hoàn thành hợp đồng này.

Sau khi Đài CNN là bên đầu tiên đưa tin về khả năng Ukraine có thể nhận được Patriot, người phát ngôn Lầu Năm Góc, chuẩn tướng Patrick Ryder cho hay không có gì để thông tin liên quan đến Patriot.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ngày 292, Ukraine sẽ phản công tiếp theo hướng nào?

Hệ thống Patriot dựa vào radar tối tân để phát hiện những vật thể đang lao đến và khai hỏa tên lửa tầm xa đánh chặn. Bệ phóng của nó được đặt trên khung gầm xe tải và có tính lưu động cao.

Thông thường một khẩu đội Patriot được giao cho khoảng 90 quân nhân. Mỗi khẩu đội có tối đa 8 bệ phóng, mỗi bệ mang 4 quả tên lửa sẵn sàng được khai hỏa. Tuy nhiên, chỉ cần 3 binh sĩ là vận hành được Patriot.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.