Lầu Năm Góc nói gì về lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine?

02/03/2022 21:28 GMT+7

Bất chấp yêu cầu của Kyiv , Washington không thảo luận về một động thái có thể gây chiến tranh với Nga .

Ngày 28.2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu NATO lập vùng cấm bay để giúp ông “đánh bại” Nga. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc ngày 1.3 nói với các phóng viên rằng Mỹ không thảo luận về việc thiết lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

Quân đội Mỹ trước đó đã nói rằng họ không xem xét việc áp đặt cấm bay trên bầu trời Ukraine, vì một động thái như vậy có thể được coi là một hành động chiến tranh.

Một gia đình Ukraine di tản đến ở tạm nhà của một cư dân địa phương, ở Tiszabecs (Hungary), ngày 2.3.2022

reuters

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki sáng 28.2 cho biết nếu đặt ra khu vực cấm bay thì sẽ phải thực hiện, nghĩa là máy bay Mỹ và NATO sẽ tuần tra trên bầu trời Ukraine và bắn hạ máy bay Nga.

Tuy nhiên, sau đó trong cùng ngày, Tổng thống Zelensky một lần nữa đưa ra yêu cầu, nói rằng lập vùng cấm bay sẽ giúp Ukraine “đánh bại Nga mà không đổ nhiều máu”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã đến Estonia và chụp ảnh cùng các xe tăng NATO, ngày 1.3 cũng cho biết “tham gia tích cực vào cuộc xung đột với Nga là một bước tiến lớn mà không thành viên nào của liên minh tính đến”. Ông Johnson nói thêm rằng một vùng cấm bay “hiện không nằm trong chương trình nghị sự của bất kỳ quốc gia NATO nào”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.