Cụ thể, tòa phúc thẩm nhất trí với phán quyết của tòa cấp thấp hơn vốn cho rằng quốc hội Mỹ có toàn quyền theo Hiến pháp đối với tài sản liên bang, bao gồm Nhà Trắng. Và hiện vẫn chưa thấy có bất kỳ sự cho phép rõ ràng hoặc ngầm trao quyền nào cho Tổng thống Trump để tháo dỡ Cánh Tây xây phòng đại tiệc tại đây.

Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump liên tục đối mặt các thách thức pháp lý
Ảnh: Reuters
Tòa Tối cao khẳng định mỗi đời tổng thống chỉ là "người ở thuê tạm thời", chứ không phải là chủ sở hữu đối với Nhà Trắng và khu dinh thự dành cho tổng thống. Hiến pháp không hề trao quyền cho tổng thống đối với tài sản vốn được thiết kế và bảo quản nhằm phục vụ mọi tổng thống, đương nhiệm lẫn tương lai, cũng như người dân Mỹ. Trước phán quyết trên, ông Trump cáo buộc tòa phúc thẩm có động cơ chính trị và Nhà Trắng sẽ có động thái pháp lý phù hợp.
Bên cạnh đó, hồi tháng 6, Tòa Tối cao Mỹ ra phán quyết ủng hộ việc trao quốc tịch Mỹ cho những trẻ em sinh ra trên lãnh thổ nước này, bác bỏ nỗ lực của Nhà Trắng trong việc ngăn chặn quyền công dân theo nơi sinh. Hai tháng sau, Tổng thống Trump tiếp tục ký 2 sắc lệnh nhằm ngăn cản cái mà ông gọi là "du lịch sinh con", chỉ những người nhập cảnh Mỹ để sinh con hưởng quốc tịch nước này.
Ông Trump lại ra tay chặn 'du lịch sinh con' lấy quốc tịch Mỹ
Theo Reuters, sắc lệnh của ông Trump chắc chắn sẽ đối mặt thách thức pháp lý mới và nhiều khả năng sẽ thất bại trước tòa. "Những trẻ em được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ sẽ là công dân nước này", theo Giáo sư luật Amanda Frost của Đại học Virginia. Theo bà, hành vi trái pháp luật của cha mẹ không thể ảnh hưởng đến tư cách công dân của trẻ.
Bình luận (0)