Lời khai của sản phụ trẻ ném con mới đẻ từ tầng 31 chung cư xuống đất

19/10/2018 11:36 GMT+7

Sau nhiều lần xét hỏi, sản phụ thừa nhận sinh con nhưng thấy bé tử vong ngay sau đó và ném bé xuống đất, từ cửa nhà vệ sinh tầng 31 tòa HH2A, khu chung cư Linh Đàm, Hà Nội.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Tiến Bắc, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội), cho biết ban đầu sản phụ này không nhận mình đã sinh con. Qua quá trình đấu tranh khai thác, sản phụ đã thừa nhân sinh ra cháu bé, tuy nhiên vừa mới lọt lòng, cháu bé đã tử vong, nên ném cháu bé từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng 31 xuống đất.
“Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có 3 người, nhưng 2 người còn lại không hề biết sản phụ sinh con và ném cháu bé từ cửa nhà vệ sinh tầng 31 xuống đất”, ông Bắc nói.
[VIDEO] Cháu bé sơ sinh còn dây rốn bị rơi từ tầng cao chung cư
Theo ông Bắc, sản phụ nêu trên tên là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), hiện đang là sinh viên năm 4 Trường đại học Văn hóa Hà Nội.
Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 tối 18.19, nhiều người dân sống tại chung cư HH, khu đô thị Linh Đàm, hốt hoảng phát hiện một trẻ sơ sinh rơi từ tầng cao tòa HH2A xuống đất, tử vong trong tình trạng không nguyên vẹn, đã lập tức báo lực lượng chức năng.
Lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra hình ảnh ghi lại từ camera, rà soát các phòng gần khu vực cháu bé rơi xuống để tìm người thân cháu bé, khẩn trương làm rõ nguyên nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.