Long An: Vì sao người dân rào chắn đường vào KDC Phúc Long?

Bắc Bình
Bắc Bình
24/09/2024 14:46 GMT+7

Người dân lập rào, chắn đường nhựa dẫn vào khu dân cư Phúc Long (xã Long Hiệp, H.Bến Lức, Long An) do mâu thuẫn liên quan tiền thuê đất với chủ đầu tư, gây khó khăn cho nhiều hộ dân khác mua đất trong khu dân cư.

"Không trả tiền thuê đất nên phải chắn đường"

Ngày 24.9, Ban quản lý Khu kinh tế Long An thông tin về tình trạng người dân rào chắn ngang tuyến đường nhựa có trọng tải lớn nối QL.1, Khu công nghiệp (KCN) Phúc Long với Khu dân cư (KDC) Phúc Long và Khu di tích lịch sử Võ Công Tồn (xã Long Hiệp, H.Bến Lức).

Long An: Vì sao người dân rào chắn đường vào KDC Phúc Long?- Ảnh 1.

Người dân dựng rào chắn ngang đường nối từ QL.1 vào KDC Phúc Long để yêu cầu Chủ đầu tư KCN, KDC Phúc Long tiếp tục trả tiền thuê đất

ẢNH: BẮC BÌNH

Trước đó, việc một số hộ dân lập hàng rào chắn ngang đường nối QL.1, KCN Phúc Long với KDC Phúc Long khiến các hộ dân đã mua đất trong KDC Phúc Long khó khăn trong vận chuyển hàng hóa, vật liệu khu vực đất để tiến hành xây dựng… Nhiều phương tiện vào tham quan Khu di tích lịch sử Võ Công Tồn cũng gặp khó trong di chuyển.

Nhiều người dân cũng bức xúc vì tại thời điểm nhận chuyển nhượng đất trong KDC Phúc Long, họ được thông tin rằng tuyến đường nhựa nối KCN Phúc Long vào KDC Phúc Long là đường công cộng, do nhà nước quản lý.

Tuy nhiên, bà Võ Kim Đoàn, đại diện nhóm hộ dân tiến hành làm rào chắn, cho biết gia đình bà và các hộ dân có đất trong tuyến đường này vẫn đang là chủ sử dụng trực tiếp của đất, do đó, chủ đầu tư KDC Phúc Long không trả tiền thuê thì người dân phải chắn ngang đường.

"Chúng tôi biết một phần trong diện tích con đường mà chúng tôi rào chắn đã nằm trong quy hoạch xây dựng Dự án Đường tỉnh 830E. Hiện, chúng tôi và cơ quan chức năng chưa thống nhất được vấn đề giải phóng mặt bằng nên chưa thể giao đất. Nghĩa là đất vẫn của chúng tôi. Chủ đầu tư KDC, KCN Phúc Long không tiếp tục trả tiền thuê đất cho chúng tôi, bất đắc dĩ chúng tôi phải rào chắn lại", bà Đoàn cho hay.

Long An: Vì sao người dân rào chắn đường vào KDC Phúc Long?- Ảnh 2.

Khi bị rào chắn ngang, nhiều người trong KDC Phúc Long mới biết tuyến đường này không phải đường công cộng do nhà nước quản lý

ẢNH: BẮC BÌNH

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Hiền, Phó giám đốc Công ty TNHH ĐT-XD Phúc Long, cho rằng nếu Công ty Phúc Long tiếp tục trả tiền thuê phần đất của 5 hộ dân đang tiến hành rào chắn ngang đường nối giữa KCN Phúc Long và KDC Phúc Long "sẽ tạo động lực cho 5 hộ dân này tiếp tục "gây khó" công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường tỉnh 830E".

Hòa giải

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND H.Bến Lức cho biết, năm 2009, KCN Phúc Long được UBND tỉnh Long An chủ trương mở rộng diện tích để làm đường kết nối từ KCN Phúc Long vào KDC Phúc Long. Tuy nhiên, 5 hộ dân bị ảnh hưởng bởi chủ trương này không đồng ý với kế hoạch thu hồi đất.

Đến năm 2010, Công ty Phúc Long đã thỏa thuận thuê đất của các hộ dân làm đường kết nối KCN và KDC Phúc Long. Hiện nay, có một phần thuộc đất của 5 hộ dân đang cho thuê nằm trong vùng dự án Đường tỉnh 830E được UBND H.Bến Lức quyết định thu hồi đất, phần diện tích còn lại của người dân, Công ty Phúc Long không tiếp tục thuê nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn về quyền lợi.

Long An: Vì sao người dân rào chắn đường vào KDC Phúc Long?- Ảnh 3.

Sau khi được chính quyền H.Bến Lức vận động, các hộ dân đã tạm thời dỡ bỏ rào chắn để các phương tiện có thể lưu thông tuyến đường từ QL.1 vào KCN Phúc Long nối đến KDC Phúc Long, Khu di tích lịch sử Võ Công Tồn

ẢNH: BẮC BÌNH

Lãnh đạo UBND H.Bến Lức đã qua gặp gỡ các bên, tiến hành hòa giải, vận động các hộ dân tạm thời tháo dỡ rào chắn để lưu thông và đảm bảo tình hình an ninh trật tự. UBND H.Bến Lức vẫn đang trong quá trình làm việc với các bên để Công ty Phúc Long tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê đất của 5 hộ dân này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.