Lực lượng Azov đòi điều kiện gì để rời nhà máy Azovstal?

22/04/2022 05:30 GMT+7

Chính quyền Kyiv và Moscow tiếp tục đổ lỗi cho nhau sau khi nỗ lực thiết lập hành lang nhân đạo thất bại.

Lực lượng Ukraine còn đang cố thủ ở nhà máy Azovstal tại thành phố cảng Mariupol đã vạch ra các điều kiện để họ có thể rời khỏi nơi đây.

Vào cuối ngày 20.4, Svyatoslav Palamar, phó chỉ huy của tiểu đoàn Azov, nói rằng các binh sĩ của ông đã sẵn sàng rời nhà máy với sự hỗ trợ của một “bên thứ ba” không xác định.

Tiểu đoàn Azov là một đơn vị quân sự nằm trong Vệ binh Quốc gia Ukraine. Nhiều thành viên Azov có tư tưởng dân tộc cực đoan, cực hữu và tân phát xít.

Trong một video, ông Palamar nói các binh sĩ muốn giữ vũ khí cá nhân và mang theo các thương binh và tử sĩ.

Ông Palamar từ chối đầu hàng quân đội Nga hay quân ly khai Donetsk, những lực lượng đang vây hãm khu nhà máy luyện kim Azovstal trong nhiều ngày qua.Trước đó trong cùng ngày, một thông điệp tương tự đã được chỉ huy lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 của Ukraine đưa ra. Đơn vị này cũng đang bị vây hãm trong nhà máy Azovstal cùng tiểu đoàn Azov.

Nhà máy luyện kim Azovstal nơi lực lượng phòng vệ cuối cùng của Ukraine bị bao vây trong nhiều tuần qua

ẢNH: RIA

Chỉ huy Serhii Volyna nói rằng có khoảng 500 thương binh, cùng "hàng trăm" dân thường tại đây.“Đây là lời kêu gọi của chúng tôi với thế giới, đây có thể là lời kêu gọi cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ còn vài ngày hoặc vài giờ nữa. Chúng tôi đang yêu cầu áp dụng thủ tục dẫn độ đối với chúng tôi và đưa chúng tôi đến lãnh thổ của một nước thứ ba”.

Quân đội Nga thừa nhận rằng nỗ lực mới nhằm tổ chức một hành lang nhân đạo cho những người sẵn sàng rời khỏi nhà máy Azovstal đã thất bại.

“Chúng tôi phải tuyên bố rằng hoạt động nhân đạo do chính quyền Kyiv thực hiện đã bị gián đoạn, không một ai được sử dụng hành lang nhân đạo để di tản. Các chỉ huy tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đã bỏ lỡ thêm một cơ hội để cứu mạng bản thân và cấp dưới”.

Thành phố Mariupol trờ thành nơi giao tranh ác liệt kể từ khi chiến sự bắt đầu

ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine Irina Vereschuk tuyên bố các lực lượng Nga vì "thiếu tổ chức và cẩu thả" nên đã không thực hiện được việc "ngừng bắn đàng hoàng" để người dân có thể đến các khu vực được bố trí xe sơ tán.

Nhà máy Azovstal là cứ điểm cuối cùng của các lực lượng Ukraine ở TP cảng trọng yếu Mariupol. Kiểm soát được thành phố này giúp Nga thiết lập một cầu nối trên bộ giữa bán đảo Crimea và vùng Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.