Thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhiều tuyến cao tốc trên cả nước bắt đầu cho phép lưu thông, giúp rút ngắn thời gian di chuyển của người dân trong hành trình hồi hương. Tuy nhiên, sự thuận tiện về cơ sở hạ tầng đang đi kèm với thực trạng mất an toàn, xuất phát từ thói quen dừng, đỗ xe tùy tiện, kém ý thức của một số bộ phận tài xế.

Nhiều tài xế bất chấp nguy hiểm, dừng đỗ xe tại làn khẩn cấp trên cao tốc để làm việc cá nhân
ẢNH: C.T
Ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, một số tuyến cao tốc chưa có hạ tầng trạm dừng nghỉ nên khá nhiều người mạo hiểm dừng ở làn khẩn cấp để đi vệ sinh, nghỉ ngơi, thậm chí đứng chụp ảnh check-in để đăng mạng xã hội. Hiện tại, các tuyến cao tốc đang cho phép di chuyển tốc độ 90 - 120 km/giờ, mọi hành vi dừng xe không phục vụ mục đích kỹ thuật, bất khả kháng đều cực kỳ nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.
Về pháp lý, the0 khoản 2, điều 25, luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ tài xế chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi quy định. Làn khẩn cấp trên cao tốc chỉ cho phép dừng, đỗ xe trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật hoặc gặp tình huống bất khả kháng, phải đảm bảo các yêu cầu về báo hiệu an toàn.
Việc dừng xe trên làn đường khẩn cấp để chụp ảnh tự sướng, giải quyết nhu cầu cá nhân không được coi là sự cố kỹ thuật hay tình huống bất khả kháng. Do đó, đây được xem là hành vi vi phạm trực tiếp quy tắc giao thông đường bộ.

Hành vi dừng xe trên làn khẩn cấp cao tốc để làm việc cá nhân vi phạm quy định luật TTATGTĐB 2024
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Về mức xử phạt, căn cứ điểm c, khoản 7, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển xe ô tô dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định sẽ bị phạt tiền 12 - 14 triệu đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng hình phạt bổ sung trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm c, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.
Pháp luật cũng quy định ngay cả khi gặp sự cố buộc phải dừng, đỗ xe trên làn đường khẩn cấp, tài xế phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Nếu không thể đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, phải đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Việc thiếu các thiết bị cảnh báo này khi dừng đỗ khẩn cấp cũng bị áp dụng khung hình phạt nêu trên.
Hiện nay, hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt trên các tuyến cao tốc để phục vụ việc phạt nguội. Mọi hình ảnh dừng xe trái phép đều được ghi lại làm căn cứ xử phạt và trừ điểm bằng lái. Do đó, người lái xe tuyệt đối không dừng đỗ trên cao tốc vì bất kỳ lý do cá nhân nào để đảm bảo an toàn cho gia đình, tránh bị xử phạt trước thềm năm mới.
Bình luận (0)