Marvel hoãn ra rạp nhiều phim bom tấn do diễn viên đình công

02/09/2023 14:49 GMT+7

Nhiều phim bom tấn của Vũ trụ điện ảnh Marvel lại một lần nữa dời ngày ra rạp.

Marvel Studios đã lên lịch lại một số bộ phim khi công ty tiếp tục nhận được tác động của những cuộc đình công đang diễn ra do Hiệp hội biên kịch Mỹ (WGA) và Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) phát động, theo The Hollywood Reporter.

Phần 2 What If…? - loạt phim hoạt hình đầu tiên của MCU sẽ khởi chiếu vào tháng 12 tới trong kỳ nghỉ lễ cuối năm. Ban đầu phim dự kiến ra mắt vào đầu năm 2023 nhưng bị trì hoãn.

Marvel hoãn ra rạp nhiều phim bom tấn do diễn viên đình công - Ảnh 1.

Alaqua Cox trong vai siêu anh hùng Echo

IMDb

Echo - phần phụ của Hawkeye ra rạp năm 2021 với sự tham gia của Alaqua Cox trong vai siêu anh hùng người Mỹ bản địa và là nhân vật khiếm thính đầu tiên của Marvel - đã chuyển từ ngày 29.11.2023 sang tháng 1.2024.

X-Men '97 là bản cập nhật của loạt phim hoạt hình nổi tiếng X-Men từ những năm 1990, đã chuyển từ phát hành vào mùa thu năm 2023 sang đầu năm 2024.

Phần ngoại truyện Agatha của WandaVision với sự tham gia của Kathryn Hahn trong vai phù thủy bị thất sủng Agatha Harkness hiện được ấn định ra mắt khoảng mùa thu năm 2024, có thể vào mùa Halloween. Phim đã hoàn thành công đoạn ghi hình trước cuộc đình công của SAG-AFTRA. Ban đầu phim được công bố với tựa đề Agatha: House of Harkness, sau đó vào tháng 7.2022, giám đốc hãng phim Marvel gọi là Agatha: Coven of Chaos. Nhưng giờ đây tên phim là Agatha: Darkhold Diaries.

Phim sắp phát hành tiếp theo của Marvel vẫn là phần 2 Loki, dự kiến ra mắt vào ngày 6.10 tới, với Tom Hiddleston đảm nhận vai trò là vị thần nghịch ngợm, ngày càng bị vướng vào đa vũ trụ đang phát triển của Marvel.

Marvel hoãn ra rạp nhiều phim bom tấn do diễn viên đình công - Ảnh 2.

Tom Hiddleston đảm nhận vai trò là vị thần nghịch ngợm trong phim Loki

IMDb

Các cuộc đình công là yếu tố chính dẫn đến quyết định dời ngày phim ra rạp của Marvel. Một số phim như Daredevil: Born Again, Wonder Man vẫn chưa hoàn thành quá trình sản xuất trước cuộc đình công, khiến việc phát hành chắc chắn bị trì hoãn.

Quyết định này được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Disney Bob Iger cho biết vào tháng 6.2023 rằng sản lượng tăng mạnh của Marvel – bao gồm 8 phim của Disney+ ra rạp vào năm 2021 và 2022 – đã "làm giảm sự tập trung và chú ý" đối với hãng phim về thông tin cho rằng Marvel bị chùn bước vì phát hành ít phim hơn mọi năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.