Miền sa thảo độc nhất Đông Nam Á có gì hấp dẫn ?

Huy Đạt
Huy Đạt
27/03/2022 13:37 GMT+7

Tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tại Quảng Nam nhằm mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư gặp gỡ và hiểu thêm về tiềm năng phát triển du lịch ở xứ sở “nắng và gió”.

Điểm đến hấp dẫn thu hút du khách

Ngày 27.3, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại tỉnh Quảng Nam năm 2022 trong khuôn khổ Chương trình Năm du lịch quốc gia với chủ đề: “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”.

Tiết mục trích đoạn lễ hội Rija nưngar "Lễ Tống Ôn" dân gian Chăm được các nghệ nhân biểu diễn tại hội nghị

HUY ĐẠT

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết Ninh Thuận được ví như “vùng sa thảo độc nhất Đông Nam Á”. Với bờ biển dài hơn 105 km, Ninh Thuận được thiên nhiên ban tặng nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng về sinh học và nhiều thắng cảnh nổi tiếng như: bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ, Cà Ná, Bình Tiên, Vườn quốc gia Núi Chúa, Vườn quốc gia Phước Bình. Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Ninh Thuận định hướng xây dựng 3 nhóm sản phẩm chính gồm: sản phẩm đặc thù, sản phẩm mới lạ, sản phẩm bổ trợ.

Ninh Thuận cũng là điểm hội tụ phong tục, truyền thống tộc người Chăm và Raglai

HUY ĐẠT

Cụ thể, sản phẩm đặc thù của Ninh Thuận là trải nghiệm biển, văn hóa di sản Chăm, Nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái gắn với Vườn Quốc gia Núi Chúa. “Đến Ninh Thuận để đầu tư, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, hưởng thụ không khí trong lành, tìm hiểu nét đẹp văn hóa Chăm cổ kính. Ninh Thuận thực sự là điểm đến tin cậy, an toàn, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận mời gọi.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, tỉnh Ninh Thuận có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên phải ứng dụng công nghệ cao vào du lịch như năng lượng tái tạo. Đây là cơ hội để Ninh Thuận thực hiện du lịch xanh.

PGS.TS Phạm Trung Lương, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch nhận xét về tiềm năng du lịch tỉnh Ninh Thuận

HUY ĐẠT

“Điểm đến xanh là phải ưu tiên các loại hình du lịch thân thiện với môi trường. Cả nước chỉ có 6 tỉnh thành có 2 vườn quốc gia, trong đó có tỉnh Ninh Thuận, bên cạnh đó không phải địa phương nào cũng có khu dự trữ sinh quyển như Ninh Thuận đang sở hữu. Đây là lợi thế rất lớn…”, PGS.TS Phạm Trung Lương khẳng định.

Biến cạnh tranh thành lợi thế

Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng trong định hướng phát triển du lịch, các địa phương lâu nay vẫn nghĩ cạnh tranh với nhau thì nay nên thay đổi, biến cạnh tranh thành lợi thế để từ đó tạo nên sự liên kết, sản phẩm du lịch bền vững.

Phải tạo chuỗi sản phẩm cho một vùng, không phải riêng Ninh Thuận có thể làm được mà cần các tỉnh lân cận chung tay, khi nói tầm vĩ mô phải có sự chung tay của Tổng cục Du lịch tham gia”, ông Tường góp ý.

Ông Lê Ngọc Tường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị

HUY ĐẠT

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam có ý kiến về việc khi chọn liên kết với tầm vĩ mô cũng như là chọn hướng du lịch phát triển bền vững, du lịch xanh thì cơ quan chức năng cần có cơ chế chính sách tầm vĩ mô để hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện dự án.

Theo ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch, Ninh Thuận cần truyền thông xúc tiến du lịch để sớm phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cần phải xanh hóa, số hóa các sản phẩm du lịch. “Ninh Thuận cần có ‘ngôn ngữ’ riêng để tạo sự khác biệt trong tam giác du lịch Đà Lạt – Nha Trang – Phan Rang. Đó là đẳng cấp và chất lượng.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch phát biểu tại hội nghị

ông Hà Văn Siêu gợi ý tỉnh Ninh Thuận nên phối hợp cùng tỉnh Bình Thuận để chung nhau thực hiện năm Du lịch quốc gia 2023. “Trên cơ sở những hoạt động của năm du lịch quốc gia, những chương trình xúc tiến quảng bá sẽ có hiệu quả lớn. Song song việc thu hút khách, Ninh Thuận cần phải thu hút nhà đầu tư, có như vậy mới có thể phát triển được”, ông Siêu nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.